Nắng nóng

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về nắng nóng, cập nhật vào ngày: 25/04/2024

Tại buổi làm việc với các đơn vị về tình hình hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn vụ Hè Thu, Mùa, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường yêu cầu phải có bản đồ hạn hán cho khu vực Trung bộ.

Nắng nóng ở các tỉnh miền Trung có khả năng xảy ra đến hết ngày hôm nay, từ ngày mai (29/7) sẽ dịu dần.

Mới đây, hãng Reuter đưa tin, các kiến trúc sư Pháp lo ngại, mức nền nhiệt tăng cao trong đợt nắng nóng kỷ lục lần thứ 2 tại châu Âu có thể khiến trần của nhà thờ Đức Bà Paris sập bất cứ lúc nào.

Thời tiết nắng nóng kéo dài đã khiến lúa và hoa màu vụ hè thu trên địa bàn huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) bị khô cháy, có nguy cơ mất trắng.

Chỉ trong vòng chưa tròn 10 tiếng đồng hồ, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế đã tham gia cứu hộ, cứu nạn, khống chế ngọn lửa tại 2 vụ cháy xảy ra trên địa bàn.

Thời tiết trong những tháng Hè tới liệu có còn xuất hiện những đợt nắng nóng gay gắt, kéo dài?

Từ ngày 17/7, nắng nóng có khả năng mở rộng ra các tỉnh Bắc Bộ; nắng nóng ở các tỉnh miền Trung có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

EVNNPC đặc biệt khuyến cáo và kêu gọi các cơ quan, công sở, nơi sản xuất và người dân cần tiếp tục chú ý sử dụng điện an toàn và tiết kiệm.

Những ngày qua, Thủ đô Hà Nội hứng chịu đợt nắng nóng trên diện rộng, gay gắt và kéo dài. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 37 - 39 độ C

Canh thiên lý nấu ngao là món ăn bổ dưỡng, mát lành trong cái thời tiết nắng nóng đỉnh điểm, món canh này rất đáng để vào thực đơn của gia đình bạn.

Thời tiết nắng nóng kéo dài khiến nhiệt độ tăng cao, làm cho trẻ nhỏ dễ bị mất nước kèm theo mất điện giả, gây nên nhiều bệnh nguy hiểm mà phụ huynh cần đặc biệt lưu ý...

Theo thông tin ban đầu, đám cháy bùng phát từ khoảng 11h trưa nay (8/7), tại khu vực núi Nầm (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh)...

Do ảnh hưởng của nắng nóng nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư và nguy cơ cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ.

Những ngày vừa qua, “Nắng nóng kỷ lục” có lẽ là cụm từ được nhắc đến nhiều nhất trên các phương tiện truyền thông ở châu Âu.

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), nắng nóng gay gắt liên tục trên diện rộng trong thời gian qua tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung đã ghi nhận công suất điện năng cán mức kỷ lục là 38.147 MW.