Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, mực nước sông Sài Gòn – Đồng Nai lên nhanh theo kỳ trăng rằm tháng 10 và đạt đỉnh vào 15, 16/11.

Triều cường đạt đỉnh, nhiều tuyến đường Sài Gòn ngập lụt

Triều cường đạt đỉnh, nhiều tuyến đường Sài Gòn ngập lụt

Đỉnh triều cao nhất tại khu vực Phú An (sông Sài Gòn) và trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền), trạm Biên Hòa (sông Đồng Nai).

Theo thông tin từ Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước, thì với mức triều cường như vậy, nhiều tuyến đường dù không mưa cũng sẽ bị ngập lụt là Lương Định Của, Xa lộ Hà Nội, Lê Văn Lương, Nguyễn Văn Hưởng, Huỳnh Tấn Phát, Trần Xuân Soạn, Đường số 26, Quốc lộ 50, Tỉnh lộ 10,…

Tình trạng ngập lụt sẽ xuất hiện từ hôm nay (14/11) sau đó sẽ ngập nặng hơn khi triều cường đạt đỉnh ngày ngày 15 và 16/11 (6 đến 8 giờ sáng; và 16 giờ đến 18 giờ chiều).

Theo Tường Vy / Gia đình Việt Nam