Nghi-tet-duong

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về nghi-tet-duong, cập nhật vào ngày: 20/04/2024

Các món ăn ngày Tết không chỉ dừng ở việc đem lại cảm xúc đầm ấm những ngày đầu năm mà các món ăn này còn đem lại sự may mắn làm sự khởi đầu cho một năm mới.

Ngay lúc này, Nam đảo Ngọc đang muốn bạn cùng bùng cháy, để đón một năm mới thật nhiều hứng khởi.

Tết Dương lịch năm 2020, học sinh từ bậc mầm non đến bậc trung học phổ thông ở các trường trên địa bàn thành phố Hà Nội được nghỉ học 1 ngày.

Theo quy định, cán bộ công chức, viên chức và người lao động sẽ được nghỉ Tết Dương lịch 1 ngày. Vậy, lịch nghỉ Tết Dương lịch 2020 năm nay, người lao động sẽ được nghỉ mấy ngày?

Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hiện nay, số ngày nghỉ lễ, tết của Việt Nam ở mức trung bình thấp so với các quốc gia trên thế giới và khu vực.

Trong 4 ngày nghỉ Tết dương lịch, nhiều trường hợp nặng phải nằm quá 48 giờ tại Phòng Hồi sức tích cực, khoa Cấp cứu, BV Việt Đức khiến nơi đây luôn quá tải, thậm chí có lúc lên 100%.

Dù thời tiết lạnh chỉ còn khoảng 9 độ C nhưng để tận hưởng không khí nghỉ lễ, người dân Hà Nội vẫn đưa trẻ nhỏ dạo bước trên phố và đến các điểm vui chơi công cộng.

Không ít trường hợp nạn nhận bị tai nạn giao thông, khi được đưa vào viện vẫn còn men rượu nồng nặc trong người, việc cấp cứu hết sức khó khăn.

Theo thông báo của Sở GD&ĐT Hà Nội, các cấp học mầm non, tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ được nghỉ tổng cộng 4 ngày dịp Tết dương lịch 2019, nhiều hơn năm ngoái 1 ngày.

Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2019 chính thức đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý, thời gian nghỉ là 4 ngày, từ 29/12/2018 đến 1/1/2019.

Đi sắm Tết, mua gì để dùng, mua gì để biếu, tặng, cũng là một vấn đề khá nan giải với nhiều người. Mời bạn cùng Tiêu dùng + đi chợ cuối năm nhé!

Những ngày cuối cùng của năm cũ 2017 sắp qua, đón đợi một năm mới 2018 đầy hứa hẹn với những thành tựu kinh tế, văn hóa mới. Hãy cùng Tiêu dùng + dạo một vòng phố phường Hà Nội, để ghi nhận những khoảnh khắc giao thời giữa năm cũ và năm mới.

Ngày 30/12, tại các bến xe tại Hà Nội, lượng người khăn khói về quê nghỉ tết Dương lịch tăng cao.

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về nghỉ lễ, tết năm 2018 của cán bộ, công chức, viên chức.

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2018 năm nay, người lao động sẽ được nghỉ từ thứ Bảy ngày 30-12/2017 đến hết ngày 01/01/2018.