Chiều 21-2, theo thông tin từ Văn phòng Thành ủy TP HCM, trong thời gian từ 21 giờ ngày 19-2 đến 16 giờ ngày 21-2 năm 2016, đường dây nóng 0888 247 247 của Bí thư Thành ủy TP Đinh La Thăng có gần 1.200 cuộc gọi, hơn 800 tin nhắn gửi vào đường dây nóng. 

Đa số cuộc gọi vào đường dây nóng có nội dung phản ánh về lĩnh vực quản lý đô thị (nhất là về ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường), an ninh trật tự, cải cách hành chính, khiếu nại tố cáo.

Về quy trình tiếp nhận thông tin từ đường dây nóng, sau khi tiếp nhận vấn đề của người dân gọi đến, thông tin sẽ được chuyển qua cho bộ phận để tiến hành phân loại, tổng hợp thông tin. Sau đó sẽ lập báo cáo tổng hợp và chuyển đến Bí thư Thành ủy TP Đinh La Thăng để có những chỉ đạo kịp thời.

Bí thư Đinh La Thăng được đông đảo người dân ủng hộ

Bí thư Đinh La Thăng được đông đảo người dân ủng hộ

Số điện thoại đường dây nóng 0888 247 247 của Bí thư Thành ủy TP Đinh La Thăng sẽ hoạt động liên tục 24/24 giờ và suốt 7 ngày trong tuần.

Văn phòng Thành ủy đã tổng hợp, báo cáo Bí thư Thành ủy, đồng thời chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Trước đó, ngày 5/2/2016, Bộ Chính trị chính thức công bố quyết định phân công ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải làm Bí thư Thành ủy TP. HCM.

Sau khi nhận quyết định phân công nhiệm vụ, ông Đinh La Thăng đã chia sẻ: "Kể từ giờ phút này, toàn bộ tâm trí của tôi sẽ dành cho một việc duy nhất, đó là cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố mang tên Bác, kế tục một cách xứng đáng sự nghiệp vẻ vang được gây dựng bởi các bậc tiền bối kính trọng".

Theo Long Nguyễn (tổng hợp)/Gia đình Việt Nam