Tình trạng ngập úng xảy ra trên nhiều tuyến phố của Hà Nội sau trận mưa kéo dài đêm qua. Trong đó, điểm ngập úng nghiêm trọng nhất trên đường Trần Thái Tông (Cầu Giấy, Hà Nội) đã ảnh hưởng tới việc đi lại của hàng vạn phương tiện. 

Toàn bộ các tuyến đường xung quanh đường Trần Thái Tông như: Tôn Thất Thuyết, Trung Kính, các phương tiện đều rơi vào tình cảnh ùn tắc giao thông nghiêm trọng. (Trong ảnh là đường Trung Kính).  

 Đoạn ngập úng trên đường Trần Thái Tông dài khoảng 200m, sâu hơn 50cm, các phương tiện di chuyển vô cùng khó khăn qua đây. 

Tới thời điểm gần 10h sáng, nước đã rút hơn so với đầu giờ sáng, tuy nhiên, các phương tiện đi lại vẫn còn khó khăn và có thể chết máy nếu không có kinh nghiệm đi xe qua đoạn ngập úng.  

Khó khăn nhất đối với các phương tiện xe máy phải di chuyển qua đây. "Tôi đã mất hơn 3 tiếng ở đoạn ùn tắc này mà không thể di chuyển được. Sáng nay, tôi cũng đã phải xin nghỉ làm vì quần áo đã bẩn hết và muộn làm nhiều giờ", chị Nguyễn Thị Huệ (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ.  

 Dòng người đi bộ qua đây cũng phải cẩn thận từng bước... 

Nhiều người đã phải tháo dày dép để dắt xe, đi dạt về vệ đường để qua điểm ngập úng. 

Một người đàn ông đã bị đổ hết số hàng hóa đang trở trên xe khi đi qua điểm ngập úng này.  

 Xe ô tô chết máy, chủ xe phải nhờ tới cứu hộ đến. 

 Một tài xế xe tải đang cố gắng đẩy xe ra khỏi vùng ngập úng. 

Dòng phương tiện đang đợi tới lượt vượt qua điểm ngập úng.  

 Phía sau là hàng nghìn người đang bị "chôn chân" tại vòng xuyến Trần Thái Tông - Tôn Thất Thuyết - Trung Kính. 

Đường Trung Kính không một kẽ hở.  

Tài xế taxi đã phải đừng xe bất động từ lúc hơn 3 tiếng đồng hồ.  

Nhiều người đã phải dừng xe và chấp nhận đợi cho dòng phương tiện lưu thông dãn ra.  

 Ngay cạnh đó, tuyến đường huyết mạch Phạm Hùng cũng rơi vào tình trạng ùn tắc do trên đường xuất hiện nhiều điểm ngập úng cục bộ. 

 Phía trước cổng bến xe Mỹ Đình. 

 Đường vào bệnh viện 198 cũng trong tình trạng ùn tắc nghiêm trọng. 

Điểm dừng đèn xanh đèn đỏ ngã tư Tôn Thất Thuyết - Phạm Hùng, các phương tiện phải đứng dưới mực nước sâu khoảng 20-30cm.  

 Dòng xe di chuyển chậm chạp trên đường Phạm Hùng. 

Một ngõ nhỏ ở Cầu Giấy cũng trong tình trạng nước ngập sau hơn 50cm.  

Theo Trần Kháng/ Gia đình Việt Nam