Trong các ngày từ 19 đến 21/4, nắng nóng bất ngờ xuất hiện tại Hà Nội cũng như các tỉnh miền Bắc. Đây là đợt nắng nóng đầu tiên của mùa hè 2019 khiến người dân cảm thấy vô cùng khó chịu mỗi khi ra đường.

Rất nhiều người dân di chuyển bằng xe máy, xe đạp, đi bộ đã phải trang bị cho mình những bộ quần áo chống nóng. Riêng trẻ nhỏ cũng được cha mẹ che chắn cẩn thận bằng nhiều cách để đảm bảo sức khỏe không bị ảnh hưởng.

Cũng theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương thông tin, khu vực Hà Nội có trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35 - 38 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11 - 16h. Cảnh báo đợt nắng nóng diện rộng ở các tỉnh Bắc bộ và Trung bộ có thể kéo dài đến ngày 22/4; riêng khu Tây Bắc Bắc bộ, vùng núi phía Tây của Bắc Trung bộ, các tỉnh trung và Nam Trung bộ nắng nóng có thể kéo dài hơn.

Dù ngày 21/4 thời tiết đã dịu hơn đôi chút so với những ngày trước đó nhưng nắng nóng vẫn khiến người dân vô cùng khó chịu khiến bất cứ ai di chuyển trên đường phải tìm bóng dâm mát để tránh nắng.
Dù ngày 21/4 thời tiết đã dịu hơn đôi chút so với những ngày trước đó nhưng nắng nóng vẫn khiến người dân vô cùng khó chịu khiến bất cứ ai di chuyển trên đường phải tìm bóng dâm mát để tránh nắng.
Rất nhiều người di chuyển trên các tuyến đường cảm thấy ái ngại mỗi khi dừng đèn đỏ đến 90 giây hoặc bị ùn tắc giao thông.
Rất nhiều người di chuyển trên các tuyến đường cảm thấy ái ngại mỗi khi dừng đèn đỏ đến 90 giây hoặc bị ùn tắc giao thông.
Ai cũng phải trang bị cho mình những bộ quần áo kín mít để tránh ánh nắng trực tiếp gây bỏng, rát da.
Ai cũng phải trang bị cho mình những bộ quần áo kín mít để tránh ánh nắng trực tiếp gây bỏng, rát da.
Cánh xe ôm công nghệ do phải chạy xe thường xuyên nên đã trang bị thêm găng tay, khẩu trang bịt mặt, cổ.
Cánh xe ôm công nghệ do phải chạy xe thường xuyên nên đã trang bị thêm găng tay, khẩu trang bịt mặt, cổ.
Một bà mẹ vừa cho con di chuyển từ công viên về nhà trong tình trạng nắng gay gắt lúc 15h chiều.
Một bà mẹ vừa cho con di chuyển từ công viên về nhà trong tình trạng nắng gay gắt lúc 15h chiều.
Theo nhiều người cho hay, trong ngày 21/4 dù nắng không còn gay gắt như ngày 20/4 nhưng hơi nóng phả từ dưới mặt đường lên vẫn gây rát mặt.
Theo nhiều người cho hay, trong ngày 21/4 dù nắng không còn gay gắt như ngày 20/4 nhưng hơi nóng phả từ dưới mặt đường lên vẫn gây rát mặt.
Đôi vợ chồng trẻ chở nhau bằng xe máy phải sử dụng áo chống nắng che chắn phần tay.
Đôi vợ chồng trẻ chở nhau bằng xe máy phải sử dụng áo chống nắng che chắn phần tay.
Một cô gái dùng áo chống nắng che kín đầu và thân khi di chuyển.
Một cô gái dùng áo chống nắng che kín đầu và thân khi di chuyển.
Một bà mẹ ẵm con nhỏ từ công viên trở ra để bắt taxi về nhà.
Một bà mẹ ẵm con nhỏ từ công viên trở ra để bắt taxi về nhà.
2 thiếu nữ vừa bước từ xe buýt xuống phải vội vàng dùng ô che nắng và cảm thấy vô cùng khó chịu do chênh lệch nhiệt độ cao.
2 thiếu nữ vừa bước từ xe buýt xuống phải vội vàng dùng ô che nắng và cảm thấy vô cùng khó chịu do chênh lệch nhiệt độ cao.
Cô gái trẻ phải dùng đến quạt cầm tay mini xua bớt cái nóng và oi bức.
Cô gái trẻ phải dùng đến quạt cầm tay mini xua bớt cái nóng và oi bức.
Tại công viên nước Hồ Tây, lượng khách vẫn kéo đến tắm mát đông đúc trong ngày 21/4.
Tại công viên nước Hồ Tây, lượng khách vẫn kéo đến tắm mát đông đúc trong ngày 21/4.
Cảnh người dân thích thú dưới cái nắng nóng như thiêu đốt những ngày đầu hè 2019.
Cảnh người dân thích thú dưới cái nắng nóng như thiêu đốt những ngày đầu hè 2019.

Lê Bảo

Theo Giadinh.net.vn