Theo đó, nhiều diễn đàn mạng lan truyền thông tin một nam thanh niên trong tình trạng bất tỉnh, được cho là đã tử vong tại quán Cafe S. trên phố Lý Thái Tổ (Hà Nội).

Theo chủ nhân bài đăng, người nước ngoài đã liên tục sử dụng bóng cười. Gần đêm, khi nhân viên quán tới gần mới phát hiện có vấn đề, lập tức gọi cấp cứu.

Xác nhận thông tin với báo chí, ông Nguyễn Quang Hội, phó trưởng công an quận Hoàn Kiếm, cho biết có trường hợp người nước ngoài tử vong tại quán cà phê Smile.

Sự việc hiện đang được điều tra làm rõ, chưa khẳng định do hút bóng cười hay sử dụng các chất kích thích khác.

Bóng cười là khí gây cười, tên hóa học là Dinitơ monoxid hay nitrous oxide, là hợp chất hóa học với công thức N2O được bơm vào bóng bay. Khi hít, khí nitrous oxide lan tỏa, ngấm vào cơ thể tạo cảm giác phấn khích cho người sử dụng.

Bóng cười được bán thường tại quán bar, pub, hoặc nhiều quán cà phê, giải khát. Tại Hà Nội, các con phố tụ điểm bán chất kích thích này là Lý Thái Tổ, Tạ Hiện, Lương Ngọc Quyến, Nguyễn Hữu Huân,...

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin liên quan./.

Theo Hàn Vi/ Đô thị mới