Cụ thể, trong văn bản số 698/ UBND- KT ngày 10/5/2016 do UBND quận Long Biên ký gửi Phòng QLĐT, Phòng Kinh tế, Đội TTXD, UBND phường Bồ Đề đã yêu cầu: Công ty cổ phần Nắng sông Hồng dừng ngay các hoạt động kinh doanh, khai thác mặt bằng tại khu vực bãi sông Hồng thuộc tổ 1, phường Bồ Đề; tự tháo dỡ các công trình sai phạm và bàn giao mặt bằng cho UBND phường Bồ Đề quản lý xong trước ngày 30/6/2016.

 

Bên cạnh đó, UBND quận Long Biên giao phường Bồ Đề làm việc và thông báo các nội dung chỉ đạo của quận tới người có trách nhiệm của Công ty cổ phần Nắng sông Hồng. Chịu trách nhiệm đôn đốc, giám sát việc tổ chức thực hiện của công ty.

Ngoài ra, phường Bồ Đề có trách nhiệm thu hồi mặt bằng, xây dựng kế hoạch quản lý, chống lấn chiếm và báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 10/7/2016.

Nhà hàng Nắng Sông Hồng

Nhà hàng Nắng Sông Hồng "mọc" kiên cố trên hành lang thoát lũ.

Trước đó, chúng tôi đã có loạt bài viết về nhà hàng Nắng Sông Hồng nằm ở địa chỉ tại 306A, phố Phú Viên, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội bất chấp mọi quy định của pháp luật, xây dựng hàng loạt công trình kiên cố không phép, lấn chiếm hành lang thoát lũ, vi phạm luật đê điều.

Điều đáng nói, khi Nhà hàng Nắng Sông Hồng "mọc" lên, đã có hàng loạt biên bản được lập để yêu cầu xử lý sai phạm. Tuy nhiên, những hồ sơ xử lý vi phạm của nhà hàng này cứ thế “nằm trên bàn giấy” mặc cho sai phạm tồn tại, thách thức trước pháp luật.

Trước việc UBND quận Long Biên (Hà Nội) ra văn bản yêu cầu Công ty cổ phần Nắng sông Hồng dừng ngay hoạt động kinh doanh và tự tháo dỡ công trình sai phạm tại khu vực bãi sông Hồng, thuộc phường Bồ Đề xong trước ngày 30/6/2016 khiến người dân ủng hộ. Đồng thời, người dân cũng mong chờ hàng loạt công trình xây dựng trái phép sẽ được xử lý dứt điểm đúng như văn bản chỉ đạo trên.

Chúng tôi sẽ theo dõi việc thực hiên cưỡng chế để thông tin đến bạn đọc./.

Theo Nghi Xuân / Gia đình Việt Nam