Nhan-chinh

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về nhan-chinh, cập nhật vào ngày: 25/04/2024

Văn phòng Chính phủ ngày 7/3/2022 cho biết, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký ban hành Nghị quyết số 27/NQ-CP của Chính phủ thông qua hồ sơ xây dựng Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Công điện số 104/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu bảo đảm dữ liệu về hộ tịch và dân cư luôn “đúng, đủ, sạch, sống”.

Di tích Nhà tù Hỏa Lò dự kiến sẽ triển khai mở cửa ban đêm để tạo thêm trải nghiệm thú vị cho khách tham quan.

Từng nổi tiếng với các làng cổ như Quan Nhân, Giáp Nhất, Cự Chính cùng nhiều di tích lịch sử - văn hóa được xếp hạng, giờ phường Nhân Chính còn "nổi tiếng" vì những công trình cao tầng nằm sâu trong các ngõ nhỏ...

Mặc dù đã hết hạn thuê đất 5 năm và chưa được gia hạn thêm, nhưng Công ty CP XNK Thủy sản Hà Nội vẫn tiếp tục sử dụng khu đất tại P.Nhân Chính. Thậm chí, công ty này còn biến tướng cho hàng chục đơn vị khác thuê sử dụng.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội đang cho hàng chục đơn vị thuê sử dụng đất sai mục đích và xây dựng trái phép tại Xí nghiệp chế biến thủy đặc sản Hà Nội (Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội).

Ngoài một không gian thoáng đãng, là nơi vui chơi giải trí, thì các dự án liền kề hoặc gần công viên hồ điều hòa luôn có lợi thế về mức giá bán cho cả chủ đầu tư và khách hàng khi muốn bán căn hộ.

Sau 14 năm đi vào sử dụng, khu đô thị (KĐT) Trung Hòa – Nhân Chính đã xảy ra tình trạng xuống cấp, nhếch nhác hòa lẫn với sự chật chật chội khiến đời sống người dân không đảm bảo.

Cuộc "nội chiến" Vinaconex bùng nổ khi ngày 27/3/2019, tòa án đã áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, chưa được áp dụng nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 11/1.

Cả nước hiện có khoảng 2,8 triệu công nhân tại các khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất, trong đó có 1,7 triệu người có nhu cầu về nhà ở. Tuy nhiên, các dự án nhà ở xã hội cho công nhân hiện nay mới chỉ đáp ứng gần 28% nhu cầu, 72% nhu cầu còn lại đang trong giai đoạn chờ giải quyết và tự giải quyết bằng mô hình thuê trọ.

Sau khi đăng tải loạt bài "Cuộc 'khủng hoảng truyền thông' từ cái... sân trường" của nhà báo Nguyễn Hoàng Linh, mới đây, tòa soạn đã nhận được thư cảm ơn từ trường THPT Nhân Chính (Hà Nội).

Nếu muốn chống tiêu cực thì “đánh” cú nào ra cú đấy, có đủ lý lẽ với tính xây dựng cao, khiến thiên hạ tâm phục khẩu phục. Bởi đây là một cơ sở giáo dục phổ thông, chứa ẩn hàng nghìn tâm hồn trẻ thơ cùng với ngót một trăm “kỹ sư tâm hồn”, rất dễ bị tổn thương.

Ngoài sân trường đang giờ ra chơi, các em học sinh từng đám từng đám vui đùa với nhau. Chỗ này thì một nhóm đang tập điệu nhảy tập thể, chỗ kia lại đang “oản tù tì” vì một lý do nào đó… Nhìn các em vui chơi hồn nhiên với những ánh mắt trong veo ấy, tôi cầu mong những mưu toan của người lớn hãy tránh xa môi trường này.

Câu chuyện bắt đầu từ việc một em học sinh lớp 10 trong niên khóa 2017 - 2018 nghỉ học không lý do đến 63 buổi không được nhà trường xét duyệt được lên lớp 11, mặc dù em đạt kết quả học tập cuối năm loại khá. Đây là quy định từ trên Bộ chứ nhà trường, thậm chí là cả Sở GD&ĐT thành phố cũng không có quyền.

Dự kiến, từ ngày 10/9, Công viên hồ điều hòa Nhân Chính sẽ mở cửa. Hy vọng công trình sẽ đáp ứng một phần nhu cầu của người dân về một không gian xanh rộng lớn, giảm tải áp lực của nội đô.