Quay trở lại trạng thái lình xình (CTCP Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội - SHS)

Thị trường quay trở lại trạng thái lình xình do tâm lý thận trọng bắt đầu xuất hiện trở lại khiến áp lực chốt lời luôn hiện hữu.

SHS khuyến nghị nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức trung bình, chờ các tín hiệu rõ ràng hơn từ các thông tin đang được mong chờ tại các cuộc họp của FED và BOJ sẽ diễn ra vào giữa tuần này.

Một xu hướng giảm thực sự có thể sẽ diễn ra (Công ty Chứng khoán Đầu tư Việt Nam - IVS)

IVS cho rằng khi nhóm đầu cơ mất đi yếu tố tích cực thì những nhịp tăng giá của nhóm cơ bản có KQKD tốt chỉ là sự hỗ trợ nhỏ mà khó hình thành sóng tăng.

Nhóm đầu cơ như ITA, FLC, HAI, VHG... đều đang có dấu hiệu chững lại và có thể khiến cho thanh khỏan thị trường giảm sút dần.

Đó là một yếu tố không tích cực cho một thị trường lình xình tại 600 điểm và một xu hướng giảm thực sự có thể sẽ diễn ra đặc biệt là giai đoạn tháng 11.

Bám sát diễn biến giá (Công ty chứng khoán FPT - FPTS)

Nhà đầu tư có tỷ trọng tiền mặt lớn cần bám sát diễn biến giá trong tuần này để nắm bắt tốt cơ hội tham gia thị trường khi những tín hiệu ổn định của xu hướng được xác nhận.

Hiện tại, ngoài nhóm bảo hiểm, ôtô, hạ tầng đã đạt mức tăng khá tốt trong giai đoạn vừa qua thì vẫn còn khá nhiều nhóm cổ phiếu cơ bản không được chú ý bởi tâm lý thận trọng và diễn biến lình xình kéo dài của thị trường chung.

Do đó, tại thời điểm thị trường có dấu hiệu ổn định tại các mốc hỗ trợ mạnh phía dưới thì nhà đầu tư có thể xem xét giải ngân dần vào nhóm cổ phiếu cơ bản chưa tăng nhưng có khả năng sẽ đón nhận KQKD Quý III/2015 tích cực do hưởng lợi từ sự sụt giảm của chi phí đầu vào (xăng dầu, nguyên vật liệu, vận tải…)

Theo Tô Hà/Gia đình Việt Nam