Nhap-khau-thit

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về nhap-khau-thit, cập nhật vào ngày: 25/04/2024

Bộ NN&PTNT vừa có công văn trả lời Cục Thú y về việc nhập khẩu lợn sống từ các nước vào Việt Nam. Theo đó, Bộ NN&PTNT đã đồng ý phương án Cục Thú y phân tích rủi ro nhập khẩu lợn sống dựa trên hồ sơ...

Ngoài việc phân bổ hạn ngạch về mặt hàng gạo cho các nước WTO, Hàn Quốc đã dành riêng hạn ngạch hơn 55 ngàn tấn gạo cho Việt Nam.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết, để đủ thịt cho tiêu dùng, dự kiến Việt Nam sẽ nhập thêm khoảng 100.000 tấn thịt lợn từ nay tới hết quý I, để đảm bảo nguồn cung tiêu dùng trước và sau Tết Nguyên đán 2020.

Trong bối cảnh nguồn cung thịt heo thiếu hụt, các bộ ngành đã tính toán, đưa ra phương án nhập khẩu thêm 100.000 tấn thịt heo để đáp ứng nhu cầu trong nước.

Bộ Công Thương cho rằng, lượng nhập khẩu thịt lợn chưa bù đắp được lượng thiếu hụt và chủng loại thịt mà người dân thường có nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết.

Để điều trị cho các nạn nhân bị bỏng sau vụ phun trào núi lửa tại đảo White Island vào ngày 9/12, nhà chức trách New Zealand đã phải nhập hơn 100m2 da người.

Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa đưa ra dự báo nguồn cung thịt lợn các tháng cuối năm thiếu khoảng 200 nghìn tấn.

Theo Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường, trong hai tháng còn lại năm 2020 và quý đầu năm 2021, nếu không cẩn thận sẽ thiếu thịt lợn cục bộ.

Do ảnh hưởng của dịch tả heo châu Phi khiến một lượng heo lớn phải tiêu hủy, dự báo sản lượng tiêu thụ thịt heo trong nước từ nay đến tết sẽ tăng.

Văn phòng Chính phủ vừa truyền đạt chỉ đạo của Phó thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng ban chỉ đạo điều hành giá về bình ổn giá thịt lợn.

Theo số liệu công bố của Tổng cục Hải quan, trong 8 tháng năm 2019, nhập khẩu thịt gà các loại đạt 195.000 tấn, trị giá 166,6 triệu USD, tăng 51,4% về lượng và tăng 48,0% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, nhập khẩu nhiều nhất từ các nước: Brazil 2.368 tấn với kim ngạch 4,39 triệu USD; Mỹ 874 tấn, 1,75 triệu USD; Ba Lan 848 tấn, 1,41 triệu USD; Bỉ 238 tấn...

Theo thông tin từ Bộ NN&PTNT, trong 4 tháng đầu năm, Việt Nam đã chi ra trên 1 tỉ USD để nhập khẩu các sản phẩm chăn nuôi bao gồm thịt gà, lợn, trâu, bò, phụ phẩm và nội tạng động vật...

Nếu nguồn cung thịt lợn thiếu, Bộ Công thương sẽ chỉ đạo các doanh nghiệp thương mại nhập khẩu từ các nước không bị ảnh hưởng bởi dịch như: Mỹ, Australia, Hàn Quốc, Ấn Độ...