Trong vài tiếng đồng hồ gần đây, trên Facebook bắt đầu xuất hiện một số lời bình luận mang tính trêu đùa, chửi bới và thậm chí là thách thức trên Facebook được cho là của các thành viên IS. 

Trang Facebook được cho là của thành viên IS.

Trang Facebook được cho là của thành viên IS.

Lời thách thức từ những tài khoản đến từ Việt Nam.

Lời thách thức từ những tài khoản đến từ Việt Nam.

Những tài khoản này

Những tài khoản này "hồn nhiên" thách thức IS tới Việt Nam/

Nhiều lời chửi bới, văng tục được người dùng Facebook Việt đăng tải.

Nhiều lời chửi bới, văng tục được người dùng Facebook Việt đăng tải.

Và câu trả lời được cho là từ Facebook của thành viên IS.

Và câu trả lời được cho là từ Facebook của thành viên IS.

Lời hồi đáp của Facebook được cho là thành viên của IS.

Lời hồi đáp của Facebook được cho là thành viên của IS.

Và lời tuyên bố từ Facebook mang tên thủ lĩnh của IS. Tuy nhiên không ai xác định được độ thật - giả của tài khoản này.

Và lời tuyên bố từ Facebook mang tên thủ lĩnh của IS. Tuy nhiên không ai xác định được độ thật - giả của tài khoản này.

Bên cạnh những lời chửi bới, thách thức và đùa cợt trên Facebook, nhiều tài khoản Facebook còn ngang nhiên đăng tin spam bán sim, bán hoa quả dầm, quần áo ... trên những post gây tranh cãi ấy. 

Hiện trạng này phần nào phản ánh mức độ suy nghĩ và nhận thức của một bộ phận giới trẻ Việt. Hầu hết đều đang suy nghĩ đó chỉ là một trò đùa cợt vô hại song hậu quả của nó đi tới đâu vẫn chưa ai có thể biết được. 

Đặc biệt trong thời điểm nhạy cảm đối với cả thế giới sau vụ thảm sát tại Paris thì thái độ, lời lẽ và những hành vi như kể trên sẽ trở nên đặc biệt xấu xí. 

Hy vọng rằng người Việt trẻ biết suy nghĩ và cân nhắc thấu đáo trước mỗi phát ngôn và hành động của mình! 

Theo K.N/ Gia đình Việt Nam