Ngày 16/10, ông Nguyễn Văn Tốn (Tổng Giám Đốc Viwasupco) đã ký văn bản về việc tạm dừng cấp nước để thau bể, xúc rửa toàn bộ đường ống truyền tải nước sạch Sông Đà.

Theo đó, văn bản nêu rõ: “Theo ý kiến chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, Sở Xây dựng và kết luận cuộc họp ngày 15/10, Viwasupco thông báo thau rửa bể chứa, xúc xả toàn bộ tuyến ống truyền tải nước sạch Sông Đà.Trong thời gian thau rửa bể chứa, xúc xả toàn bộ tuyến ống Viwasupco buộc phải tạm ngừng cấp nước. Sau khi hoàn thành công tác xúc xả, công ty sẽ có thông báo về thời gian cấp nước trở lại. Vì vậy công ty thông báo để UBND TP Hà Nội, Sở Xây dựng và khách hàng cùng toàn thể người dân sử dụng nguồn nước Sông Đà được biết”.

Người Hà Nội lỉnh kỉnh can, thùng đợi lấy nước sạch miễn phí tại nhà máy nước Hạ Đình sáng ngày 16/10.

Phía Viwasupco cũng cho biết, trong thời gian tạm dừng cấp nước đề nghị khách hàng và người dân sử dụng nước tiết kiệm.

Ngay sau khi phía Viwasupco ra thông báo trên, Công ty cổ phần Viwaco – đơn vị tiếp nhận từ Viwasupco đã ra thông báo về tạm dừng cấp nước. Theo thông báo có nêu: “Ngày 16/10, Viwaco nhận được văn bản của Viwasupco về việc tạm dừng cấp nước để xúc xả tuyến ống nước sạch Sông Đà”.

Theo Viwaco nước cấp cho khu vực Tây Nam Hà Nội, một số địa bàn của khu vực này không bị ảnh hưởng. Cụ thể là các hộ dân thuộc huyện Thanh Trì, phường Đại Kim, Định Công, Thịnh Liệt, Hoàng Liệt (Hoàng Mai); phường Thanh Xuân Nam, Phùng Khoang, Kim Giang và một phần phường Khương Đình. Các hộ dân thuộc địa bàn trên đang được đấu nối cấp tạm nguồn nước sạch dự trữ của TP. Hà Nội.

Theo Linh San/Đô thị mới