6 tháng đầu năm, lực lượng CA cũng đã đấu tranh gần 10.000 vụ phạm tội về kinh tế; 168 vụ phạm tội về tham nhũng; phát hiện, xử lý gần 14.000 vụ phạm tội, vi phạm pháp luật về môi trường... Điều tra, triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm và các loại tội phạm vi phạm pháp luật nổi lên như: Tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”; tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý, khai thác tài nguyên khoáng sản, cát sỏi lòng sông; tội phạm xâm hại phụ nữ, trẻ em; tội phạm về ma túy... Đặc biệt, các lực lượng đã triệt phá nhiều vụ vận chuyển ma túy với số lượng lớn nhất từ trước đến nay; phát hiện, bắt giữ gần 13.200 vụ, 20.000 đối tượng phạm tội về ma túy (thu giữ lượng ma túy tăng hơn 4.453 kg so với cùng kỳ năm 2018)...

pha gan 10000 vu pham toi ve kinh te 168 vu pham toi ve tham nhung
Lực lượng CA thu giữ hung khí của 1 ổ nhóm hoạt động “tín dụng đen”. Ảnh: H.T

Qua đánh giá 5 năm công tác phòng chống tội phạm giết người cho thấy, 95% vụ án giết người là nguyên nhân xã hội; trong đó do mâu thuẫn, thù tức cá nhân chiếm trên 80%, đặc biệt là do các mâu thuẫn kéo dài trong sinh hoạt, tình cảm, kinh tế. Với hoạt động tội phạm “tín dụng đen”, Bộ Công an đặc biệt quan tâm đến loại tội phạm này vì đây là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm khác. Trong 6 tháng đầu năm 2019, lực lượng CA đã khởi tố 436 vụ, 766 bị can; xử lý hành chính hơn 2.200 vụ, gần 600 đối tượng. Qua đó, đã làm chuyển biến tình hình, các băng nhóm “tín dụng đen” không dám hoạt động.

Về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, thời gian qua, lực lượng CA đã mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với tội phạm vi phạm về hàng lậu, hàng cấm, hàng giả; đã xác lập và triệt phá nhiều chuyên án lớn, đánh trúng, đánh đúng đối tượng chủ mưu cầm đầu, đường dây ổ nhóm về buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới... tạo hiệu ứng răn đe, phòng ngừa cao. Trong 6 tháng, các lực lượng chức năng cả nước đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 85.892 vụ việc vi phạm, thu nộp Ngân sách nhà nước gần 6.200 tỷ đồng; khởi tố 1.311 vụ, 1.546 đối tượng (tăng trên 56% so với cùng kỳ năm 2018).

Nguồn: https://phapluatxahoi.vn/pha-gan-10000-vu-pham-toi-ve-kinh-te-168-vu-pham-toi-ve-tham-nhung-156714.html

Theo Pháp luật xã hội