Theo tin tức trên tờ Công an Nhân dân, khoảng 5h30 ngày 26/12, tại phố Vũ Xuân Thiều, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP Hà Nội, Tổ công tác của Đội Kinh tế thương mại, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hà Nội kiểm tra xe máy BKS 89K1 - 03255 do bà Nguyễn Thị Nụ (47 tuổi), trú tại tổ 6, phường Phúc Lợi (Long Biên) điều khiển đang vận chuyển hàng có biểu hiện nghi vấn.

Nguyễn Thị Nụ và số hàng giả bột ngọt “Ajinomoto”, "Miwon”

Qua kiểm tra, phát hiện trên xe chở 1 bao tải, bên trong có chứa 30 gói bột ngọt mang nhãn hiệu “Ajinomoto”, loại 454g/1 gói, toàn bộ số hàng hóa trên không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Theo đại diện Công ty Ajinomoto, toàn bộ 30 gói bột ngọt nhãn hiệu “Ajinomoto” do bà Nụ vận chuyển là hàng giả, không phải do chính hãng sản xuất. Khai thác nhanh, bà Nguyễn Thị Nụ khai, toàn bộ số bột ngọt nhãn hiệu "Ajinomoto" trên là hàng giả, do bà sản xuất tại nhà, địa chỉ tổ 6, phường Phúc Lợi.

Sau đó, đem tiêu thụ tại các cửa hàng trên địa bàn quận Long Biên và một số nơi khác trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Máy móc sản xuất để làm giả bột ngọt 

Cùng ngày, cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh khám xét khẩn cấp nhà ở của Nguyễn Thị Nụ. Quá trình khám xét, đã thu giữ 1.433 gói bột ngọt nhãn hiệu “Ajinomoto” các loại là hàng giả; 1.313 vỏ bao bì bột ngọt nhãn hiệu “Ajinomoto” bằng nilong các loại; bột ngọt nguyên liệu 125kg; máy ép miệng túi hàn nhiệt nhãn hiệu Tân Thanh; cân đồng hồ…

Căn cứ vào lời khai của Nguyễn Thị Nụ, lực lượng Công an và đại diện Công ty Ajinomoto kiểm tra các cửa hàng, kiốt do Nguyễn Thị Nụ tiêu thụ. Vào thời điểm này, tại Kiốt số 1 chợ May 10 do ông Nguyễn Xuân Sinh làm chủ cửa hàng, phát hiện bày bán 35 gói bột ngọt nhãn hiệu “Ajinomoto” giả loại 100g/1gói.

Tại kiốt chợ 230 ngõ 100 phố Sài Đồng do bà Thạch Thị Ngà, là chủ cửa hàng, bày bán 52 gói bột ngọt nhãn hiệu “Ajinomoto” các loại đều là hàng giả. Ngoài ra, tại kiốt chợ Thạch Bàn do bà Nguyễn Thị Sáng- chủ cửa hàng, cũng bày bán 15 gói bột ngọt nhãn hiệu “Ajinomoto” loại 400g/1gói là hàng giả, không phải do chính hãng sản xuất.

Với phương thức thủ đoạn tinh vi, bất chấp việc làm giả bột ngọt có hại cho người tiêu dùng, từ khoảng tháng 8-2015 trở lại đây, bà Nụ liên tục sản xuất hàng giả các loại nhãn hiệu "Ajinomoto", "Miwon".

Theo đó, bà Nụ thu mua bột ngọt không nhãn hiệu, vỏ bao bì bằng nilong các loại nhãn hiệu "Ajinomoto", "Miwon" do Trung Quốc sản xuất tại xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội của người không quen biết. Đóng bột ngọt vào túi nilong theo trọng lượng ghi trên vỏ bao bì và dùng máy hàn nhiệt đóng miệng túi lại.

Vào thời điểm cuối năm, liên tiếp các vụ việc hàng giả, hàng kém chất lượng tung ra thị trường Việt Nam gây nguy hiểm cho người tiêu dùng và mất uy tín của các doanh nghiệp.

Trước đó Thanh niên đưa tin, ngày 25/11, trinh sát Đội 7, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TP.HCM bắt quả tang Bùi Thành Lợi (32 tuổi, tạm trú H.Bình Chánh) và Lý Kim Thành (34 tuổi, tạm trú Q.8) điều khiển xe gắn máy chở 1.136 gói bột ngọt giả các nhãn hiệu nổi tiếng tại thị trường VN với trọng lượng hơn 280 kg, từ một căn nhà (số 235 Bình Phú, P.11, Q.6) đi giao cho tiểu thương ở chợ Bình Tây và một số khách hàng.

Khám xét khẩn cấp căn nhà nói trên, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 2 tấn bột ngọt thành phẩm, bột nêm giả các thương hiệu nổi tiếng, hàng trăm ký bao bì các loại, máy đóng gói cùng nhiều dụng cụ sử dụng sản xuất bột ngọt, bột nêm giả.

Qua điều tra, công an xác định cơ sở trên do một người đàn ông tên Thành (chưa rõ lai lịch) làm chủ. Theo lời khai của Phùng Duy Kiệt (33 tuổi, ngụ Q.11, người làm thuê), theo chỉ đạo của Thành, hằng ngày Kiệt lái xe tải đến một điểm tập kết hàng trên đường Võ Văn Kiệt nhận từ 1 - 2 tấn bột ngọt xá (loại 25 kg/bao) và bột nêm do Trung Quốc sản xuất chở về địa chỉ 235 Bình Phú.

Mỗi đêm, nhân công của cơ sở phân chia bột ngọt cho vào bao bì in sẵn loại 454 gr, 1 kg, đóng gói với số lượng khoảng 1 tấn/đêm và đưa đi tiêu thụ hết vào sáng hôm sau./.

Theo Ngân Chi (Tổng hợp)/ Gia đình Việt Nam