Tối 23/12, các trinh sát thuộc Đội 7, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TPHCM đã ập vào căn nhà nằm tại số B21/448A, tổ 21, ấp 2 xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, TP HCM bắt quả tang 4 đối tượng gồm Nguyễn Vũ Hoài Anh (22 tuổi, quê tỉnh Bến Tre), Nguyễn Văn Thanh Tú (19 tuổi, quê tỉnh Hậu Giang), Nguyễn Văn Hiền (27 tuổi, quê tỉnh Bến Tre), Lê Văn Kương (23 tuổi, quê tỉnh Hậu Giang) đang sản xuất thuốc trừ sâu giả.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở

Qua kiểm tra cơ sở này, cơ quan chức năng phát hiện lượng lớn thuốc trừ sâu giả dán nhãn mác các thương hiệu như Chess, Filia, Tilt Super, Anvil… thành phẩm đang chuẩn bị tuồn ra thị trường tiêu thụ với trị giá ước tính khoảng 500 - 600 triệu đồng.

Ngoài ra, còn phát hiện nhiều tem nhãn giả các thương hiệu nổi tiếng của nước ngoài và máy móc thiết bị dùng để sản xuất thuốc trừ sâu giả.

Các loại thuốc trừ sâu làm giả bị phát hiện

Những người này khai đến các cửa hàng bán thuốc trừ sâu ở quận 5, TPHCM mua một số loại thuốc trừ sâu bệnh cho cây trồng do Việt Nam sản xuất.

Sau đó mang về sử dụng máy để sang chiết vào các bình được dán nhãn hiệu thuốc trừ sâu nổi tiếng của nước ngoài. Thuốc trừ sâu giả sau khi thành phẩm sẽ được đưa đi tiêu thụ tại các tỉnh miền Tây. 

Các đối tượng đang mô tả công đoạn làm thuốc trừ sâu giả

Một đối tượng trong đường dây sản xuất thuốc trừ sâu giả bị còng tay

Theo lời khai, mỗi ngày cơ sở này sản xuất khoảng 20 thùng thuốc trừ sâu giả cung cấp ra thị trường thu về khoảng 100 triệu đồng mỗi ngày.

Theo Ngân Chi (Tổng hợp)/ Gia đình Việt Nam