Ngày 8/10, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã bắt giữ được một chiếc xe container đang vận chuyển 23 tấn nội tạng động vật bốc mùi từ TPHCM đang lưu thông trên đường ra Hà Nội.

Lực lượng chức năng đang kiểm tra số nội tạng thối

Lực lượng chức năng đang kiểm tra số nội tạng thối

Ngay lập tức chiếc xe bị giữ lại và tiến hành kiểm tra. Toàn bộ 23 tấn nội tạng đã bốc mùi hôi thối và biến đổi màu sắc.

Chủ xe là anh Nguyễn Anh Thắng (SN 1974, trú xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) đã không xuất trình được giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc xuất xứ cũng như giấy kiểm dịch an toàn thực phẩm khi lưu thông.

Lái xe cho biết, anh chỉ nhận chở thuê cho một người khác từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội để tiêu thụ. Khi đến địa bàn thị xã Kỳ Anh thì bị lực lượng chức năng của tỉnh Hà Tĩnh phát hiện.

Toàn bộ số nội tạng này đã bị tiêu hủy

Toàn bộ số nội tạng này đã bị tiêu hủy

Đến ngày 14/10, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã quyết định xử phạt lái xe 70 triệu đồng vì kinh doanh hàng hóa không có nguồn gốc.

Đồng thời, Phòng Cảnh sát môi trường và Phòng CSGT tỉnh Hà Tĩnh phối hợp cùng Chi cục Quản lý thị trường, Chi cục Thú y đã tiêu hủy toàn bộ số nội tạng hôi thối.

Theo An Nguyên/Reatimes