Sát Tết cổ truyền, khắp nơi người dân đang ùn ùn kéo nhau đi mua sắm, du xuân cũng như chuẩn bị những việc cuối cùng của năm cũ. Tại phố Hàng Mã (Hà Nội) – nơi được xem là thủ phủ của các loại đồ trang trí Tết đã tấp nập cảnh mua bán từ cách đây nửa tháng. Tuy nhiên, nếu có mặt tại tuyến phố này ngày cận Tết mới cảm nhận được không khí sôi động, rực rỡ sắc màu.

Khu phố Hàng Mã những ngày này ngập tràn sắc đỏ của đồ trang trí Tết

Khu phố Hàng Mã những ngày này ngập tràn sắc đỏ của đồ trang trí Tết.

Lượng khách tìm đến phố Hàng Mã để mua sắm đồ trang trí ngày càng đông, khiến không khí tại đây rất nhộn nhịp.

Lượng khách tìm đến phố Hàng Mã để mua sắm đồ trang trí ngày càng đông khiến không khí tại đây rất nhộn nhịp.

Rất nhiều người dân đã lặn lội từ xa đến Hàng Mã chỉ để mua sắm một vài đồ trang trí Tết nhưng với họ được hưởng không khí tại đây cũng thấy thú vị.

Rất nhiều người dân đã lặn lội từ xa đến Hàng Mã chỉ để mua sắm một vài đồ trang trí Tết nhưng với họ được hưởng không khí tại đây cũng thấy thú vị.

Nói về điều này, chị Minh Hà vui mừng cho hay: “Thực ra đồ trang trí Tết được bán nhiều nơi nhưng Hàng Mã mẫu mã, chủng loại rất đa dạng. Hơn thế nữa, khi ra đây mua sắm chúng tôi còn tranh thủ chụp những bức ảnh làm kỷ niệm”.

Nói về điều này, chị Minh Hà vui mừng cho hay: “Thực ra đồ trang trí Tết được bán nhiều nơi nhưng Hàng Mã mẫu mã, chủng loại rất đa dạng. Hơn thế nữa, khi ra đây mua sắm, chúng tôi còn tranh thủ chụp những bức ảnh làm kỷ niệm”.

Theo nhiều người buôn bán tại đây cho hay, lượng khách đông đúc bắt đầu từ ngày 23 Âm lịch.

Theo nhiều người buôn bán tại đây , lượng khách đông đúc bắt đầu từ ngày 23 Âm lịch.

Tất cả các mặt hàng tại đây đều phục vụ Tết cổ truyền của người dân.

Tất cả các mặt hàng tại đây đều phục vụ Tết cổ truyền của người dân.

Riêng các loại câu đối, pháo điện, pháo nhựa… cũng có giá phải chăng, thậm chí rẻ hơn so với nhiều nơi bày bán.

Hàng hóa tại tuyến phố này cũng rất rẻ, đơn cử như những bao lì xì rực sắc màu với nhiều phong cách khác nhau chỉ từ 5.000 đồng/tệp, tượng heo vàng chỉ từ 100.000 đồng trở lên, hay đèn lồng, câu đối cũng chỉ từ vài chục nghìn đồng đến vài trăm nghìn đồng.

Hàng hóa tại tuyến phố này cũng rất rẻ, đơn cử như những bao lì xì rực sắc màu với nhiều phong cách khác nhau chỉ từ 5.000 đồng/tệp, tượng heo vàng chỉ từ 100.000 đồng trở lên, hay đèn lồng, câu đối cũng chỉ từ vài chục nghìn đồng đến vài trăm nghìn đồng.

Riêng các loại câu đối, pháo điện, pháo nhựa… cũng có giá phải chăng, thậm chí rẻ hơn so với nhiều nơi bày bán.

 
Những chú Lợn căng tròn là linh vật sẽ mang lại nhiều may mắn và tài lộc cho mọi gia đình. Chính vì vậy, các mặt hàng mang linh hồn của Tết Kỷ Hợi bán rất chạy trong những ngày gần đây.

Những linh vật sẽ mang lại nhiều may mắn và tài lộc cho mọi gia đình. Chính vì vậy, các mặt hàng mang linh hồn của Tết Kỷ Hợi bán rất chạy trong những ngày gần đây.

Con đường với những ngọn đèn sáng choang, các loại đồ Tết muôn hình vạn trạng. Có lẽ vào dịp này, không có con phố nào ở Hà Nội lại nhiều ánh sáng rực rỡ và thu hút như thế.

Con đường với những loại đồ Tết muôn hình vạn trạng. Có lẽ vào dịp này, không có con phố nào ở Hà Nội lại nhiều ánh sáng rực rỡ và thu hút như thế.

Vốn là “thiên đường” của những vật phẩm trang trí Tết nhưng giờ đây con phố Hàng Mã còn là một địa điểm du lịch thu hút các vị khách trong nước và nước ngoài.

Vốn là “thiên đường” của những vật phẩm trang trí Tết nhưng giờ đây con phố Hàng Mã còn là một địa điểm du lịch thu hút các vị khách trong nước và nước ngoài.

Theo Quốc Quân/Đô thị mới