Trước thực trạng gây ô nhiễm, mất cảnh quan khu vực hồ Tây, UBND TP Hà Nội đã chấp nhận đề xuất của Sở GTVT di dời toàn bộ tàu thủy nội địa trên hồ Tây (đầu đường Nguyễn Đình Thi) về khu vực Đầm Bảy thuộc phường Nhật Tân, quận Tây Hồ.

Trước thực trạng gây ô nhiễm, mất cảnh quan khu vực hồ Tây, UBND TP Hà Nội đã chấp nhận đề xuất của Sở GTVT di dời toàn bộ tàu thủy nội địa trên hồ Tây (đầu đường Nguyễn Đình Thi) về khu vực Đầm Bảy thuộc phường Nhật Tân, quận Tây Hồ.

Theo đó, các đơn vị không chấp hành, quận Tây Hồ phải đưa ra biện pháp xử lý nghiêm, báo cáo kết quả thực hiện trong tháng 10/2015.

Theo đó, các đơn vị không chấp hành, quận Tây Hồ phải đưa ra biện pháp xử lý nghiêm, báo cáo kết quả thực hiện trong tháng 10/2015.

Được biết, đây là lần thứ 2 các nhà nổi, du thuyền trên hồ Tây phải di chuyển địa điểm từ năm 2009.

Được biết, đây là lần thứ 2 các nhà nổi, du thuyền trên hồ Tây phải di chuyển địa điểm từ năm 2009.

Tuy nhiên, đến nay, sau gần một tháng hết hạn di dời, các tàu thuyền này vẫn nằm im và hoạt động kinh doanh như bình thường.

Tuy nhiên, đến nay, sau gần một tháng hết hạn di dời, các tàu thuyền này vẫn nằm im và hoạt động kinh doanh như bình thường.

Thuyền nhỏ, thuyền lớn vẫn tập trung nơi đây bất chấp lệnh di chuyển.

Thuyền nhỏ, thuyền lớn vẫn tập trung nơi đây bất chấp lệnh di chuyển.

Hoạt động kinh doanh trên các tàu thuyền này vẫn diễn ra nhộn nhịp.

Hoạt động kinh doanh trên các tàu thuyền này vẫn diễn ra nhộn nhịp. 

Với ưu thế nằm trên Hồ Tây, các tàu thuyền này đa phần là nơi tổ chức tiệc mừng, sự kiện…

Với ưu thế nằm trên Hồ Tây, các tàu thuyền này đa phần là nơi tổ chức tiệc mừng, sự kiện…

Trong quá trình  hoạt động, nhiều nhà hàng nổi tại đây đã từng bị đoàn thanh tra của Sở GTVT Hà Nội xử phạt vi phạm hành chính, đình chỉ hoạt động của các đơn vị kinh doanh không có chứng chỉ chuyên môn và hoạt động trái quy định được cấp phép.

Trong quá trình hoạt động, nhiều nhà hàng nổi tại đây đã từng bị đoàn thanh tra của Sở GTVT Hà Nội xử phạt vi phạm hành chính, đình chỉ hoạt động của các đơn vị kinh doanh không có chứng chỉ chuyên môn và hoạt động trái quy định được cấp phép.

Việc các tàu thuyền đang cố thủ ở đây không chỉ gây ô nhiễm mà còn mất mỹ quan của hồ Tây.

Việc các tàu thuyền đang cố thủ ở đây không chỉ gây ô nhiễm mà còn mất mỹ quan của hồ Tây. 

Tàu du lịch Nàng Tiên Cá đã dừng hoạt động nhiều năm nay vẫn nằm chung cùng nhiều tàu thuyền khác.

Tàu du lịch Nàng Tiên Cá đã dừng hoạt động nhiều năm nay vẫn nằm chung cùng nhiều tàu thuyền khác.

Tình trạng cũ hỏng, hoen rỉ… mất mỹ quan.

Tình trạng cũ hỏng, hoen rỉ… mất mỹ quan.

Một chiếc tàu không còn hoạt động, lối đi được phong tỏa bằng các tấm tôn chặn.

Một chiếc tàu không còn hoạt động, lối đi được phong tỏa bằng các tấm tôn chặn. 

Phía dưới đường dẫn lên tàu, nước đen ngòm.

Phía dưới đường dẫn lên tàu, nước đen ngòm.

Bao quanh các tàu thuyền ở bến này là bèo.

Bao quanh các tàu thuyền ở bến này là bèo.

Và cả những loại cây cỏ mọc lộn xộn quanh các tàu thuyền này.

Và cả những loại cây cỏ mọc lộn xộn quanh các tàu thuyền này. 

Hiện tại, bến mới hoạt động trên hồ Tây tại phố Nhật Chiêu mới chỉ đón nhận 4 - 5 tàu thuyền cập bến. Đa phần, các thuyền này kinh doanh quán bia hơi.

Hiện tại, bến mới hoạt động trên hồ Tây tại phố Nhật Chiêu mới chỉ đón nhận 4 - 5 tàu thuyền cập bến. Đa phần, các thuyền này kinh doanh quán bia hơi.

Theo nhiều người, do địa điểm mới khá xa trung tâm, nằm ở vị trí hẻo lánh trên hồ Tây nên bến tàu khá vắng lặng. Đây có thể là lý do khiến các tàu thuyền ở bến cũ không chịu di chuyển đến địa điểm mới.

Theo nhiều người, do địa điểm mới khá xa trung tâm, nằm ở vị trí hẻo lánh trên hồ Tây nên bến tàu khá vắng lặng. Đây có thể là lý do khiến các tàu thuyền ở bến cũ không chịu di chuyển đến địa điểm mới. 

Theo Trần Văn/ Gia đình Việt Nam