phụ huynh

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về phụ huynh, cập nhật vào ngày: 20/04/2024

Mùa tựu trường năm nay chắc hẳn sẽ rất khó quên, không chỉ với các em học sinh mà còn với các bậc làm cha làm mẹ.

Ngày 25/8, Sở GD&ĐT Hà Nội ban hành hướng dẫn liên ngành về việc phòng chống Covid-19 đầu năm học 2020-2021.

Việc ứng dụng CNTT đã tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, cha mẹ học sinh trước tình hình đại dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp.

Hà Nội ghi nhận 122.398 hồ sơ đăng ký thành công vào lớp 1 (đạt 82,3%chỉ tiêu phân tuyến).

Từ ngày 4 đến hết ngày 6/8/2020, các trường mầm non trên địa bàn thành phố tổ chức tuyển sinh trẻ 5 tuổi năm học 2020-2021 theo hình thức trực tuyến.

Dự thảo Luật Giao thông đường bộ được công bố đã nhận rất nhiều ý kiến đóng góp, nhất là về nội dung bổ sung giấy phép lái xe A0 cho người trên 16 tuổi.

Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ cung cấp mã số tuyển sinh của từng học sinh, đồng thời công bố chi tiết kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2020 - 2021 của từng quận, huyện, thị xã vào ngày 30/6.

Trong tình hình thời tiết nóng bức kéo dài, để đảm bảo nền nếp dạy học, an ninh, an toàn trường học và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh, Phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân (Hà Nội) vừa có công văn gửi các trường học...

Sau thời gian giãn cách xã hội do dịch Covid-19, từ ngày 20/5 đến ngày 25/5 các Đoàn khảo sát của Sở GD&ĐT Hà Nội đã phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế-xã hội Hà Nội tiến hành đo lường tại quận, huyện...

Học sinh tiểu học và mầm non Hà Nội đi học trở lại trong sự chuẩn bị kỹ càng từ nhà trường cùng sự phối hợp chủ động của phụ huynh để đảm bảo điều kiện học tập an toàn nhất dù dịch Covid-19 đã hạ nhiệt.

Với việc quyết định thôi thi môn thứ 4 vào lớp 10 THPT, học sinh chắc chắn đã được giảm tải và ổn định tâm lý khi bước vào kỳ thi quan trọng.

Hơn ba tháng học sinh không thể đến trường cũng là hơn ba tháng thực sự khó khăn đối với các trường, đặc biệt là khối các trường ngoài công lập. Việc vẫn phải tổ chức bài giảng, chuẩn bị nhân lực cho lớp học online...

Ngay từ đầu tháng 2/2020, khi học sinh (HS) mới nghỉ học ở nhà tránh dịch, nhiều trường phổ thông đã tổ chức chuyển sang ôn tập và dạy học online, trong đó có nhiều trường ngoài công lập (NCL).

Tối qua (27/2), nhiều trường đã tổ chức thăm dò ý kiến phụ huynh về thời điểm cho học sinh trở lại. Và phần đa phụ huynh đã “nói không” với ngày đi học trở lại 2/3 tới.

Dù chưa có quyết định của cơ quan quản lý có cho học sinh nghỉ tiếp hay không, nhiều phụ huynh tự lập nhóm thăm dò, với cam kết “cứ quá bán là cho con nghỉ”.