Theo đó, sáng ngày 29-3, Đội kiểm soát Hải quan số 1 (Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh) đã phối hợp với Trạm điểm dịch động vật đã tiến hành tiêu hủy gần 1.620 kg nầm lợn nhập lậu được vận chuyển bằng ô tô không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

quang ninh bat giu va buoc tieu huy gan 2 tan nam lon nhap lau
Lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy toàn bộ số nầm lợn không rõ nguồn gốc giấy tờ trên

Trước đó, ngày 28-3 trong quá trình tuần tra, tổ kiểm soát cơ động thuộc Đội kiểm soát Hải quan số 1 (Hải quan tỉnh Quảng Ninh) đã phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát 14C 163.73 do lái xe Hoàng Văn Đại, SN 1994, trú tại thôn Bắc, xã Vạn Ninh, TP Móng Cái (Quảng Ninh) điều kiển, đang tập kết hàng hóa tại khu vực thuộc khu 7, phường Hải Yên, TP Móng Cái.

Lực lượng chức năng đã kiểm tra và phát hiện ô tô trên đang vận chuyển 1.620 kg nầm lợn, lái xe Hoàng Văn Đại khai nhận chở thuê số hàng trên cho một người đàn ông 40 tuổi ( không rõ tên, địa chỉ) từ khu 7, phường Hải Yên đến huyện Hải Hà với tiền công là 1.000.000 đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Hoàng Văn Đại không xuất trình được các hóa đơn chứng từ hợp pháp của số hàng hóa trên. Lực lượng hải quan đã phối hợp cùng Trạm kiểm dịch tiến hành tiêu hủy toàn bộ số nầm lợn trên.

Tuệ Nghi

Theo phapluatxahoi.vn