Tại thời điểm trên, xe ô tô mang biển kiểm soát 17B-00698 lưu thông từ xã Húc Động (Bình Liêu) về hướng xã Đại Thành (Tiên Yên) đến đoạn Nà Cam (xã Đại Thành) bị mất lái, rơi xuống vực ven đường. Thời điểm xe bị lật trên xe có 20 người. Vụ tai nạn đã khiến 2 người bị tử vong, 18 người bị thương.

Xe khách bị lật xuống vực khiến 20 người thương vong

Xe khách bị lật xuống vực khiến 20 người thương vong

Nhận được thông tin về vụ tai nạn, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã có mặt tại hiện trường trực chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn. Khoảng 100 người thuộc các lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ được điều động tới hiện trường cứu hộ các nạn nhân. 

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường

...phục vụ công tác cứu hộ

...phục vụ công tác cứu hộ

Công an, quân đội, biên phòng, giao thông vận tải phối hợp với lực lượng của địa phương đã đến hiện trường triển khai các biện pháp cấp cứu nạn nhân. Riêng ngành Y tế đã đưa xe cứu thương, cùng các bác sỹ của Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện Bãi Cháy trực tiếp lên hiện trường vụ tai nạn kịp thời xử lý các tình huống cấp cứu nạn nhân. Sau hơn 1 tiếng, toàn bộ nạn nhân đã được chuyển về Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên cấp cứu, đa phần đều gặp chấn thương nặng.

Các nạn nhân bị thương được đưa đi cấp cứu

Các nạn nhân bị thương được đưa đi cấp cứu

Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin ./.

Theo Trúc An/Đô thị mới