Quả hình hồ lô có lẽ không còn xa lạ với người tiêu dùng Việt mỗi dịp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, quất hình hồ lô lại khá mới mẻ. Bên cạnh quất bonsai, năm nay, nhiều nhà vườn ở Văn Giang, Hưng Yên ra mắt quất hồ lô mini độc lạ.

Các nhà vườn cho hay, quất hình hồ lô vốn giống các cây quất bình thường khác nhưng quả trên cây được uốn thành hình hồ lô rất ngộ nghĩnh.

Gia đình bà Đỗ Thị Mai (Mễ Sở, Văn Giang, Hưng Yên) là người đầu tiên cho ra thị trường loại quất hồ lô mini và thu về hàng trăm triệu mỗi vụ.

Tuy vậy, để làm ra quất hồ lô, bà phải trải qua nhiều lần thất bại. Quá trình chăm sóc quất hồ lô buộc người trồng phải nắm được thời gian nào phù hợp để thắt quả, tạo hình. Muốn buộc dây cho quất thì quả phải khô ráo để vòng dây giữ được sự cố định, không bị tuột. Người trồng cũng phải thật khéo léo, tránh làm xước vỏ khiến quả bị hỏng.

Cây quất cũng phải được lựa chọn kỹ càng, phải là cây có độ tuổi từ 2 năm trở lên mới đủ yêu cầu để chăm sóc theo chế độ riêng.

Mặc dù kỳ công chăm sóc nhưng bà Mai cho hay, giá quất hồ lô không hề đắt. Năm trước, một chậu quất hồ lô có giá khoảng 100.000 đồng, còn năm nay dự đoán giá chỉ 70.000 - 80.000 đồng/chậu.

Chính vì giá rẻ nên hút được rất nhiều khách tìm mua. Hiện vườn nhà bà Mai đã bán được 1/2 số lượng.

Quất hồ lô được trồng trong những chiếc bình xinh xắn, sẵn sàng phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Theo Báo Dân Sinh