Quoc-khanh

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về quoc-khanh, cập nhật vào ngày: 20/04/2024

Theo báo cáo nhanh của Sở Du lịch Đà Nẵng chiều 4/9, tổng thu du lịch toàn TP trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay (từ 1 - 4/9) ước đạt gần 915 tỷ đồng.

Quốc khánh 2/9 năm nay sẽ có 4 ngày nghỉ từ ngày 1/9 đến hết ngày 4/9. Trong thời gian này, lưu lượng hành khách dự kiến đi tàu trước và sau kỳ nghỉ sẽ tăng cao hơn so với ngày thường.

Một “cơn bão” đang hình thành trên các diễn đàn cộng đòng khi thông tin về chuỗi lễ hội đẳng cấp tại “biển trong lòng Hà Nội” được chia sẻ ngày càng rộng rãi.

Theo Bộ luật Lao động 2019, từ 01/01/2021, người lao động là công dân Việt Nam sẽ được nghỉ 11 ngày lễ, Tết. Như vậy, người lao động được nghỉ thêm 1 ngày Quốc Khánh so với quy định hiện hành.

Để đảm môi trường du lịch an toàn trong dịp Quốc khánh 2/9, Sở Du lịch Hà Nội đề nghị các cơ sở hoạt động du lịch trên địa bàn tuyên truyền phòng, chống dịch.

Tăng cường hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông sẽ là các hoạt động trọng điểm hướng đến việc đảm bảo trật tự ATGT, an toàn xã hội cho dịp Quốc khánh 2/9.

Theo quy định hiện hành thì người lao động được nghỉ 1 ngày dịp lễ Quốc Khánh 2/9.

Tổng cục Du lịch đề xuất Chính phủ kéo dài kỳ nghỉ lễ 2/9 thêm 4 ngày để kích cầu du lịch nội địa sau dịch Covid-19.

Quốc hội vừa thông qua Bộ luật Lao động sửa đổi sáng ngày 20/11, trong đó có nội dung bổ sung thêm 1 ngày nghỉ lễ Quốc khánh được hưởng nguyên lương.

Bộ sản phẩm Nature Queen Body Lotion "vinh dự" được Bộ ngoại giao Việt Nam lựa chọn làm quà tặng trong Lễ kỉ niệm Quốc khánh Cộng hòa Czech...

Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất mỗi năm cần tăng thêm 3 ngày nghỉ vào dịp nghỉ lễ Quốc khánh hoặc bổ sung thêm ngày nghỉ vào ngày Gia đình Việt Nam 28/6...

Diễn ra đúng dịp Quốc khánh 2/9, giải đua Vó ngựa trên mây lần thứ 2 đã mang đến cho du khách và người dân Sa Pa những khoảnh khắc Tây Bắc thật độc đáo, mê say.

Nhà hàng 5 sao tại Vinpearl Luxury Landmark 81 là lựa chọn lý tưởng để du khách thưởng thức trọn vẹn từng phút giây của đêm pháo hoa mừng Quốc khánh từ vị trí đẹp nhất thành phố.

Theo báo cáo của Sở Du lịch Hà Nội, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay tuy diễn ra ngắn hơn so với mọi năm nhưng hoạt động du lịch của Thủ đô vẫn bảo đảm mức tăng trưởng khá.

Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an trong 03 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, toàn quốc xảy ra 73 vụ tai nạn giao thông, giảm 10 vụ (12,05%) so với cùng kỳ năm 2018...