Tối 27/8, tờ VnExpress dẫn báo cáo ban đầu của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, sáng 27/8, xe chở băng chuyền để đưa hành lý lên máy bay (thuộc Xí nghiệp thương mại mặt đất Tân Sơn Nhất - TIAGS) đã đụng vào cửa hầm hàng của máy bay China Airlines chuẩn bị cất cánh. Va chạm gây hư hỏng máy bay nhưng không thiệt hại về người.

Trả lời Thanh Niên Online, ông Vũ Huy Cường, Phó cục trưởng Cục hàng không VN, cho hay chỉ biết được thông tin do phóng viên Thanh Niên Online cung cấp và chưa nhận được báo cáo.

Máy bay China Airlines ở sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh minh họa.

Máy bay China Airlines ở sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh minh họa.

Cảng vụ hàng không miền Nam cho biết trong chiều 27/8 nhóm kỹ thuật viên của hãng này đã sang TP.HCM xem xét và đánh giá thiệt hại của chiếc máy bay này đồng thời hãng đã điều một máy bay lhasc sang chở gần 300 hành khách sang Đài Bắc.

Theo kế hoạch khoảng 0g45 ngày 28/8 máy bay của China Airlines mới sang đến TP.HCM đón khách.

Toàn bộ hành khách của chuyến bay đã được đưa về khách sạn nghỉ ngơi. Đến 1g45 sáng 28/8 mới khởi hành sang Đài Bắc.

Máy bay bị hư đã được kéo về công ty TNHH kỹ thuật máy bay sửa chữa.

"Hiện chưa đánh giá được thiệt hại cụ thể, song chỉ cần một vết lõm cũng phải xem xét yếu tố an toàn. Khi đủ điều kiện, máy bay mới được hoạt động", một lãnh đạo Cục Hàng không nói và cho biết cơ quan này sẽ chủ trì điều tra nguyên nhân sự cố, cùng hãng China Airlines đánh giá hư hỏng và đưa ra giải pháp khắc phục.

Một sự cố khác xảy ra chiều cùng ngày với chiếc máy bay Airbus 321 của hãng Vietnam Airlines tại sân bay Phú Quốc.

15h30, máy bay này chở 96 hành khách đang ra đường lăn, chuẩn bị bay về Tân Sơn Nhất (TP HCM) thì mất điện.

Sự cố khiến máy bay được kéo trở vào. Trong lúc chờ xử lý kỹ thuật, hành khách ngồi trên máy bay quá nóng và ngột ngạt nên nhiều người yêu cầu mở cửa cho mát. Một giờ sau, máy bay mới cất cánh đi TP HCM.

Ông Nguyễn Minh Đông - Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc - cho biết, khi máy bay được đẩy ra ngoài đường lăn, chuẩn bị khởi động động cơ chính thì động cơ phụ tắt, không nạp điện được. Cơ trưởng yêu cầu kéo máy bay vào để mặt đất cấp điện.

"Đây là việc bình thường, không có gì nghiêm trọng. Chúng tôi yêu cầu tiếp viên thông báo giải thích cho khách hiểu vì lý do kỹ thuật và đã được xử lý ổn", ông Đông nói./.

Nhật Linh (Tổng hợp) / Theo Ngày nay Online