Lợi ích của khoáng chất biển Chết đối với sức khỏe

Biển Chết đã từ lâu được biết đến như là một điểm đến du lịch độc đáo, với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và khí hậu dễ chịu. Bên cạnh đó, biển Chết còn là nơi có nồng độ muối và khoáng chất cao, có tác dụng chữa bệnh và chăm sóc da tuyệt vời. Chính hai yếu tố này là lý do tại sao mỹ phẩm từ biển Chết lại đặc biệt như vậy.

Mỗi năm có hàng triệu khách du lịch tới Israel chỉ để đắm mình trong làn nước giàu khoáng chất có lợi cho sức khỏe và làn da. Nằm thư giãn đọc sách hoặc lặng ngắm khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ sẽ giúp bạn cảm thấy thư thái và tràn đầy năng lượng.

Biển Chết với nguồn dinh dưỡng dồi dào

Các chuyên gia đã chứng minh, khoáng chất biển Chết đặc biệt có lợi cho làn da. Bùn biển Chết được chứng minh là có giá trị kháng khuẩn và kháng viêm. Magnesium Sulfate được tìm thấy ở nồng độ tương đối cao trong nước biển Chết và được biết là có tính sát trùng.

Vì những lý do này, các sản phẩm có nguồn gốc từ biển Chết thường được sử dụng trong việc điều trị các chứng rối loạn da như: eczema, nấm, chàm, vảy nến, lắc sữa…hoặc hỗ trợ điều trị mụn, thâm nám, sạm da, nếp nhăn, da không đều màu…

Mặc dù không phải ai cũng có điều kiện để du lịch nghỉ dưỡng ở biển Chết. Nhưng những lợi ích của khoáng chất biển Chết có thể được tìm thấy tương tự trong các loại mỹ phẩm cao cấp từ biển Chết. Trong đó có sản phẩm mỹ phẩm Deaura đã đáp ứng được những dưỡng chất dồi dào của biển Chết dành cho chị em.

Dòng sản phẩm chăm sóc da và làm đẹp từ khoáng chất biển Chết.

Dòng sản phẩm chăm sóc da và làm đẹp giàu khoáng chất biển Chết bao gồm các sản phẩm chăm sóc tóc, tay và chân, chăm sóc da mặt, chăm sóc body.

Các sản phẩm chiết xuất từ bùn khoáng biển Chết có trong các sản phẩm chăm sóc da mặt và cả cơ thể. Mặt nạ bùn khoáng kết hợp với tinh dầu thiên nhiên, có tác dụng làm sáng da bằng cách hấp thụ bã nhờn, dầu dư thừa. Đồng thời giữ lại các khoáng chất cần thiết trên da, mang đến làn da khỏe đẹp, rạng ngời.

Những khoáng chất của Biển Chết với tác dụng đặc biệt đối với làn da đã được người Do Thái nghiên cứu và đưa vào bộ mỹ phẩm DeAura D’or Mystere, là bí quyết giúp những bóng hồng Trung Đông ghi dấu ấn trên bản đồ sắc đẹp thế giới.

Bộ sản phẩm chiết xuất từ khoáng chất của biển Chết

Bộ mỹ phẩm DeAura D’or Mystere đã nhận được sự hưởng ứng của khách hàng bởi công dụng chống lão hóa và trẻ hóa làn da với phức hợp NIAPEPTYGOLD™ chứa vàng 24k, bùn khoáng Biển Chết, vitamin B3, Hexyl Peptide 19 và các chiết xuất thảo dược. Phức hợp trên được nghiên cứu phát triển bởi các nhà khoa học Israel và đã được cấp bằng sáng chế. Đây là sáng chế đầu tiên và duy nhất trên thế giới tính đến thời điểm này cho hiệu quả rõ rệt, hỗ trợ khắc phục toàn diện các vấn đề về da, mang đến vẻ đẹp cho chị em phụ nữ.

Theo Mộc Anh