Đặc biệt, hàng chục ngàn du khách tham dự sự kiện được thưởng thức bia tươi Đức hoàn toàn miễn phí.

Sôi động, ý nghĩa, hấp dẫn, đặc sắc… là những gì hơn 6.000 du khách tham dự ngày khai trương nói về Lễ hội bia B’estival lần đầu tiên tổ chức tại khu du lịch Bà Nà Hills (Đà Nẵng), 26/8/2016 vừa qua.

Lấy cảm hứng từ không khí rộn ràng tại những nông trang xinh đẹp, những cánh đồng rộng lớn của miền quê châu Âu, lễ hội tái hiện thời điểm bắt đầu mùa thu hoạch lúa mỳ.

Những ngày này, hiện diện trên quảng trường Du Dôme quen thuộc là khung cảnh ngày mùa rộn rã tiếng máy gặt, máy cày, hình ảnh vừa quen vừa lạ của cối xay gió, những đụn rơm êm ái, những người nộm rơm óng vàng dưới ánh nắng ngày mùa rực rỡ.

 

Tại châu Âu, mọi lễ hội sẽ không thể trọn vẹn nếu thiếu những dòng bia tươi thơm ngon hảo hạng.

Cũng như vậy, trong không khí ăn mừng “vụ mùa” bội thu tại Bà Nà Hills, B’estival mang đến cho du khách cơ hội thưởng thức miễn phí 2 dòng bia tươi Đức là Redrock và Gauden. Đây là 2 loại bia được nấu và lên men theo công thức lâu đời bằng những nguyên liệu hảo hạng.

Ngay trước giờ khai mạc, rất đông du khách đã xếp hàng để được phục vụ bia miễn phí.

 

Những cốc bia đen, bia vàng tươi bọt sủi tràn mép ly mát lạnh được trao đến tận tay từng khách tham dự.

Không gian giải trí, thư giãn lý tưởng với những ly bia thơm nồng của nhóm du khách người Úc.

Lễ hội càng sôi động hơn với các tiết mục nghệ thuật biểu diễn và nghệ thuật đường phố đặc sắc do đoàn nghệ sĩ châu Âu thể hiện.

Bên cạnh đó là các trò chơi tương tác cực kỳ hấp dẫn. Trong ảnh là cuộc thi uống bia gay cấn, thú vị giữa các cặp du khách.

Niềm vui của người chiến thắng. Anh Hoàng Văn Bình, du khách đến từ Phú Thọ, đã ngạc nhiên trầm trồ trước khung cảnh mà trước đây anh mới chỉ nhìn thấy trên tivi: “Thật may mắn khi chuyến thăm Đà Nẵng và đến Bà Nà Hills của đoàn chúng tôi trúng vào dịp tổ chức lễ hội bia.

Tôi thích nhất là vừa được thưởng thức bia miễn phí, vừa được xem các tiết mục trình diễn của các vũ công tóc vàng vô cùng duyên dáng”.

Những trò chơ tương tác, các màn trình diễn độc đáo mang đậm không khí ngày mùa châu Âu… đã kéo mọi người gần nhau hơn. Nghệ sỹ và du khách cùng trở thành những nông dân thực thụ, ăn mừng trên nông trại của lễ hội B’estival.

B’estival Bà Nà Hills 2016 là lễ hội bia được tổ chức lần đầu tiên tại khu du lịch Bà Nà Hills (Đà Nẵng). Tiếp nối chuỗi lễ hội đặc sắc liên tục diễn ra tại Bà Nà Hills từ đầu năm tới nay như lễ hội Hoa xuân, lễ hội mùa hè, Lễ hội rượu vang…

Lễ hội bia B’estival 2016 thêm điểm cộng hấp dẫn khiến du khách khắp mọi miền không thể bỏ lỡ trên hành trình khám phá Đà Nẵng- điểm đến hấp dẫn hàng đầu Việt Nam.

Theo Vân Hà/Gia đình Việt Nam