Nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944/ 22-12-2018); 29 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22-12-1989/ 22-12-2018); kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Lào (20-1-1949/ 20-1-2019); kỷ niệm 40 năm ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ Quốc và cùng quân, dân Cam-pu-chia chiến thắng chế độ diệt chủng (7-1-1979/ 7-1-2019), Báo Quân đội nhân dân phối hợp với các cơ quan, đơn vị: Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ/Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PVGas) tổ chức chương trình nghệ thuật “Hát mãi khúc quân hành” lần thứ 4 vào ngày 20 tháng 12 tới đây, tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ, số 8 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội.

Sắp tổ chức đêm nghệ thuật “Hát mãi khúc quân hành”

Nội dung chương trình được chia thành 3 phần: Phần 1: Tượng đài chiến thắng, Phần 2: Bài ca hữu nghị và Phần 3: Trên đường chúng ta đi. Qua các phóng sự sinh động, kết hợp với những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc do các ca sỹ, nghệ sỹ nổi tiếng và Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội biểu diễn. Chương trình nghệ thuật “Hát mãi khúc quân hành” sẽ là dịp để khán giả ôn lại chặng đường 74 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, truyền thống đoàn kết chiến đấu giữa quân đội và nhân dân ba nước anh em: Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia.

Nhân dịp sự kiện ý nghĩa này, Báo Quân đội nhân dân cùng các cơ quan đơn vị tổ chức trao quà tặng đại diện các đối tượng chính sách, cựu chiến binh, đơn vị quân đội và người nghèo ở một số địa phương; trao học bổng tặng các học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi ở vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo.

Theo congly.vn