Bên cạnh việc tập trung phát triển kinh doanh hiệu quả, SCB còn chú trọng đến công tác ươm mầm và kiến tạo cho nguồn nhân lực tương lai thông qua vai trò là người đồng hành cùng sinh viên tại các trường đại học. Với mục tiêu trên, đồng thời để các bạn sinh viên nỗ lực phát huy tài năng và trí tuệ của mình, vừa qua SCB đã trao tặng học bổng trị giá 80 triệu đồng cho sinh viên của hai trường đại học tại Tp.HCM.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn – Giám đốc Học viện SCB đã trao học bổng trị giá 50 triệu đồng cho “Quỹ học bổng BUH” của Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn – Giám đốc Học viện SCB đã trao học bổng trị giá 50 triệu đồng cho “Quỹ học bổng BUH” của Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM.

Cụ thể, ngày 6/9/2018 tại trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM, SCB trao tặng học bổng trị giá 50 triệu đồng cho “Quỹ học bổng BUH” nhằm tuyên dương những sinh viên đạt thành tích học tập xuất sắc và sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Bên cạnh đó, ngày 13/10/2018 tại trường Đại học Kinh tế Tp.HCM, SCB cũng đã trao tặng học bổng trị giá 30 triệu đồng cho những sinh viên có thành tích xuất sắc trong quá trình học tập và nghiên cứu tại trường.

 Ông Nguyễn Thành Công – Phó Giám đốc Phòng Đào tạo Dịch vụ - Học viện SCB (Thứ 5 bên phải sang) nhận hoa cám ơn từ BGH của Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM cho việc tài trợ học bổng trị giá 30 triệu đồng.

Ông Nguyễn Thành Công – Phó Giám đốc Phòng Đào tạo Dịch vụ - Học viện SCB (Thứ 5 bên phải sang) nhận hoa cám ơn từ BGH của Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM cho việc tài trợ học bổng trị giá 30 triệu đồng.

Cũng trong năm 2018, SCB đã tài trợ hơn 2 tỷ đồng cho các hoạt động khuyến học như: Tài trợ quỹ khuyến học Nguyễn Sinh Sắc, tài trợ trang thiết bị giảng dạy cho trường THCS Lê Quang Thẩm, tài trợ cẩm nang sinh viên cho Đại học Ngân hàng Tp.HCM,…

Theo Mi Trần/Đô Thị Mới