Thông tin từ Báo Tuổi trẻ, Đại diện Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch mới đây cho biết, sẽ báo cáo bộ trưởng giao thanh tra bộ kiểm tra, xử lý nghiêm một thương hiệu bia đã in tên của mình lên hình ảnh quốc kỳ để quảng cáo.

Vụ việc xuất phát từ sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước đội Yemen rạng sáng 17/1,  một thương hiệu bia của Mỹ có nhà máy tại Việt Nam đã dùng hình ảnh cổ động viên giương lá cờ lớn cổ vũ cho đội bóng nước nhà làm hình ảnh để truyền thông trên Fanpage của thương hiệu này. Điều đáng nói là hình ảnh lá cờ Việt Nam đã bị in tên của nhãn hàng. Điều này đã gây một luồng phản ứng trên cộng đồng mạng. – Báo tuoitre.vn cho biết.

Sẽ thanh tra vụ đưa thương hiệu bia lên quốc kỳ - Ảnh 1

Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch sẽ vào cuộc thanh tra vụ đưa thương hiệu bia lên quốc kỳ (ảnh minh họa)

Theo ông Nguyễn Thái Bình - người phát ngôn Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, nói bộ không đồng tình với hành vi in hình, quảng cáo trên Quốc kỳ.

Cũng trên Báo Tuổi trẻ, ông Bình cho biết việc doanh nghiệp in thương hiệu, nhãn hàng lên Quốc kỳ đã vi phạm khoản 5, điều 8, Luật Quảng cáo quy định về Hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo: Quảng cáo gây ảnh hưởng xấu đến sự tôn nghiêm đối với Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, Đảng kỳ, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hoá, lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Người phát ngôn Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cho hay văn phòng bộ sẽ báo cáo bộ trưởng giao Thanh tra bộ tiến hành kiểm tra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật tại Nghị định 158 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.

Điều 51 của Nghị định này quy định: Phạt tiền từ 70-90 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo gây ảnh hưởng xấu đến sự tôn nghiêm đối với Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, Đảng kỳ.

Đồng thời, Nghị định cũng quy định rõ về biện pháp khắc phục hậu quả đó là buộc tháo gỡ, tháo dỡ hoặc xóa quảng cáo vi phạm này.
Hiện sau gần 1 ngày đăng tải, hình ảnh vi phạm luật quảng cáo của thương hiệu bia của Mỹ có nhà máy tại Bình Dương vẫn chưa được gỡ bỏ.

Chu Lương (tổng hợp)

Theo baodansinh.vn