sở xây dựng TP.HCM

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về sở xây dựng TP.HCM, cập nhật vào ngày: 18/04/2024

TP.HCM sẽ bổ sung nhiều mục tiêu phát triển nhà ở xã hội và nhà ở thương mại giá thấp để giải quyết nhu cầu nhà ở cho công nhân lao động.

Thanh tra Chính phủ chỉ rõ, Sở Xây dựng TP.HCM cấp phép xây dựng sai luật tại dự án Khu dân cư Lacasa phường Phú Thuận (quận 7), do Công ty Vạn Phát Hưng làm chủ đầu tư.

Mới đây, UBND TP.HCM đã giao cho các quận sớm cải tạo, sửa chữa chung cư cũ, xây dựng chung cư mới thay thế chung cư đã "lớn tuổi". Mục tiêu đến năm 2020 giải quyết 50% trong số 474 chung cư cũ.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản gửi Ban quản lý Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm về hướng giải quyết quỹ nhà không còn nhu cầu sử dụng thuộc chương trình đầu tư xây dựng 12.500 căn hộ phục vụ tái định cư (TĐC) Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Tại Hội thảo khoa học chuyên đề “Quản lý đô thị trên địa bàn TP.HCM: thực trạng, vấn đề và giải pháp” diễn ra mới đây, GS.KTS Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam cho rằng TP.HCM là đô thị đặc biệt, đô thị lớn của Việt Nam, có ý nghĩa rất quan trọng đối với khu vực Đông Nam Á và quốc tế. Vì thế, cần có giải pháp nghiên cứu để làm sao TP.HCM xứng tầm là đô thị mang tầm quốc tế.

Theo thống kê sơ bộ từ Sở Xây dựng TPHCM, hiện có thể làm được khoảng 10.000 căn hộ nhà ở xã hội 30m2 có giá bán khoảng trên dưới 200 triệu đồng/căn, nhưng sẽ chỉ có khoảng 10.000 người mua được, chiếm khoảng 1% người có nhu cầu.

Phó chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến vừa chỉ đạo một số sở, ngành, quận, huyện liên quan thực hiện di dời, xây dựng mới 15 chung cư hỏng cấp D trên địa bàn.

Trong cuộc họp báo do Sở Xây dựng TP.HCM tổ chức mới đây, lãnh đạo cơ quan này dường như muốn "bênh vực" Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Thuận Việt (Công ty Thuận Việt - PV), trước thông tin dự án New City của "đại gia" này lách luật, huy động vốn trái phép.

Từ 15/1, các công trình xây dựng sai phép sẽ bị cưỡng chế, tháo dỡ phần diện tích vi phạm thay vì được nộp phạt để tồn tại như trước. Một điểm mới là người dân tiếp tục được cho 60 ngày để điều chỉnh giấy phép xây dựng.

Tỷ lệ tranh chấp ở chung cư ngày càng cao, sự lệch pha về cung cầu, giá đất liên tục tăng, dự án được chào bán khi chưa hoàn tất thủ tục pháp lý, vẫn còn quá nhiều dự án “chết” chưa hồi sinh… là những góc khuất của thị trường bất động sản TP.HCM hiện nay.

Đó là kiến nghị của Hiệp hội BĐS TP.HCM (HoREA) về bồi thường, hỗ trợ, tạm cư và tái định cư tại các dự án xây dựng lại chung cư cũ, theo tờ trình của Sở Xây dựng TP.HCM.

Sở Xây dựng TPHCM cho biết, bắt đầu từ ngày 1/8 tới đây, Sở sẽ chính thức triển khai thực hiện thí điểm cơ chế một cửa liên thông điện tử và thời gian cấp phép xây dựng giảm xuống chỉ còn 42 ngày thay vì 122 ngày như trước đây (giảm 80 ngày).