Lễ hội bia tại Oregon, Mỹ

Diễn ra từ 19/11 – 3/12, lễ hội bia tại Oregon, Mỹ luôn là điểm đến thu hút du khách. Ban đầu, việc mọi người tụ tập cùng uống bia chỉ nhằm mục đích xua tan lạnh giá mùa đông, dần dần, hoạt động này đã trở thành lễ hội thường niên của khu vực.

Lễ hội năm nay có sự tham gia của hơn 50 nhãn hàng bia nổi tiếng. Nhiều trong số chúng không phải là loại bày bán phổ biến trong siêu thị mà được sản xuất đặc biệt chỉ có trong mùa lễ hội này. Riêng địa điểm tổ chức là tại nhà kính trong suốt giữa quảng trường Pioneer Courthouse, nơi đặt cây thông lớn nhất khu vực và luôn lung linh ánh đèn khi đêm xuống.

Không gian diễn ra lễ hội bia

Không gian diễn ra lễ hội bia

Giá vé tham dự là 30 USD (khoảng 680.000 đồng) cho 10 ly bia, kể từ ly thứ 11 khách chỉ trả thêm 1 USD (khoảng 22.000 đồng)

Giá vé tham dự là 30 USD (khoảng 680.000 đồng) cho 10 ly bia, kể từ ly thứ 11 khách chỉ trả thêm 1 USD (khoảng 22.000 đồng)

 Hương vị bia tuyệt hảo và không khí vui nhộn là điểm níu chân du khách.

 Hương vị bia tuyệt hảo và không khí vui nhộn là điểm níu chân du khách.

Lễ hội mùa đông ở Hong Kong

Những tòa nhà cao chọc trời lấp lánh ánh đèn, hàng ngàn người diễu hành qua quảng trường Statue - nơi có cây thông khổng lồ được trang trí công phu, các chương trình mua sắm đặc biệt… chính là những điều để miêu tả về lễ hội mùa đông ở Hong Kong – một trong những lễ hội được mong chờ nhất tại đây.

Trình chiếu ánh sáng nghệ thuật 3D theo chủ đề giáng sinh luôn là sự kiện thu hút đông đảo sự quan tâm của cả du khách lẫn người dân địa phương. Mỗi ngày vào 20h20, 20h45, 21h15, 21h45 sẽ diễn ra trình chiếu, mỗi đợt kéo dài 8 phút tại Open Piazza, trung tâm Văn hóa Hong Kong.

Một trong những điểm nhấn chính của lễ hội là khu trượt băng Ice Wonderland phía đông Tsim Sha Tsu được trang hoàng lung linh khiến du khách không khỏi choáng ngợp. Tại đây, bạn có thể hòa mình vào không gian trượt băng rực rỡ ánh đèn cùng hiệu ứng tuyết được dàn dựng công phu. Mặc dù không kéo dài như Tết Nguyên đán nhưng lễ hội mùa đông vẫn được đầu tư hoành tráng bằng màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ khép lại chương trình vào đêm 31/12.

Khu trượt băng Ice Wonderland luôn là nơi được trang hoàng rực rỡ nhất.

Khu trượt băng Ice Wonderland luôn là nơi được trang hoàng rực rỡ nhất.

Đếm ngược mừng năm mới và trình diễn pháo hoa nghệ thuật quy mô.

Đếm ngược mừng năm mới và trình diễn pháo hoa nghệ thuật quy mô.

 Lễ hội diễn ra từ 1/12/2017 – 1/1/2018.

 Lễ hội diễn ra từ 1/12/2017 – 1/1/2018.

Lễ hội Hornbill, Nagaland, Ấn Độ

Nếu bạn muốn tìm đến không gian hoàn toàn tách biệt với cuộc sống hiện đại, không ánh đèn không cây thông lung linh và có những trải nghiệm hết sức lí thú, thì Nagaland - Ấn Độ là một điểm đến tuyệt vời. Hornbill hay còn được biết đến với tên gọi “lễ hội chim mỏ sừng” (một loại chim tượng trưng cho bộ tộc ít người tại đây) thường diễn ra từ 1 – 10/12 hằng năm.

Sự kiện nổi bật của lễ hội bao gồm: triển lãm truyền thống của bộ tộc; bày bán các tác phẩm thủ công mỹ nghệ, thảo dược; trình diễn văn nghệ truyền thống, biểu diễn thời trang, thi hoa hậu Nagaland; bắn cung, đấu vật… cùng nhiều sinh hoạt đặc trưng khác.

Việc bảo tồn được nét văn hóa đặc sắc của bộ tộc trước ảnh hưởng của nếp sống hiện đại khiến nơi đây luôn thu hút sự quan tâm của du khách đến chiêm ngưỡng, khám phá.

Đàn ông tại đây đeo khuyên tai làm từ sừng động vật.

Đàn ông tại đây đeo khuyên tai làm từ sừng động vật.

Những người dân tộc tham gia diễu hành trong bộ trang phục truyền thống đẹp nhất.

Những người dân tộc tham gia diễu hành trong bộ trang phục truyền thống đẹp nhất.

Nhiều hoạt động mang đậm tính truyền thống của bộ tộc là điểm nhấn thu hút du khách.

Nhiều hoạt động mang đậm tính truyền thống của bộ tộc là điểm nhấn thu hút du khách.

Lễ hội đèn lồng khổng lồ ở Philipines

Lễ hội đèn lồng khổng lồ ở Philipines thường tổ chức vào thứ 7 trước đêm giáng sinh tại thành phố San Fernando và được xem là một trong những lễ hội lớn nhất tại quốc gia này. Lễ hội bắt nguồn từ một chiếc lồng đèn theo hình ngôi sao năm cánh dẫn đường cho các nhà thông thái biết chúa Jesus đã ra đời.

Từ những chiếc đèn lồng để thắp sáng, người dân nơi đây đã biến nó trở thành tác phẩm độc đáo, điển hình là những chiếc đèn khổng lồ có chiều cao lên đến 7 -10m. Ánh sáng phát ra từ đèn lồng biểu tượng cho hy vọng, niềm tin, xua tan cái lạnh giá mùa đông và giúp mang đến niềm vui cho mọi người trong dịp đầu năm mới.

 Những chiếc lồng đèn này sẽ được treo ở khắp nơi trước ngày lễ giáng sinh.

 Những chiếc lồng đèn này sẽ được treo ở khắp nơi trước ngày lễ giáng sinh.

Để cho ra đời một chiếc đèn đòi hỏi sự kì công.

Để cho ra đời một chiếc đèn đòi hỏi sự kì công.

 Thành phố San Fernando còn được mệnh danh là “thủ đô giáng sinh của Philippines”.

 Thành phố San Fernando còn được mệnh danh là “thủ đô giáng sinh của Philippines”.

Ngoài để trang trí, thì San Fernando còn tổ chức hẳn một cuộc thi để tìm ra những chiếc đèn lồng độc đáo nhất.

Ngoài để trang trí, thì San Fernando còn tổ chức hẳn một cuộc thi để tìm ra những chiếc đèn lồng độc đáo nhất.

Hagoita Ichi, Tokyo, Nhật Bản

Nhật Bản có khá nhiều lễ hội trong năm nhưng một trong những lễ hội quan trọng nhất chính là Hagoita-Ichi – lễ hội vợt cầu lông. Hagoita-Ichi diễn ra từ 17 – 19/12 tại chùa Asakusa Kanon, Tokyo.

Xung quanh chùa có khá nhiều gian hàng thủ công mỹ nghệ bày bán các sản phẩm như: diều, vợt và cầu lông… Vào thời gian này, giới trẻ Nhật tranh thủ sắm sửa các vật dụng may mắn hay đồ trang trí để trang hoàng nhà cửa. Nhiều truyền thuyết cho rằng, nếu các cặp đôi yêu nhau cùng nắm tay nhau không rời khi tham gia lễ hội Hagoita Ichi, tình yêu sẽ được chứng giám, cả hai sẽ bên nhau lâu dài.

Riêng các bé gái Nhật cũng được bố mẹ sắm cho những chiếc vợt cầu lông (loại có hình dạng như mái chèo, để chơi trong đầu năm mới) tượng trưng cho sự bảo hộ, cầu sức khỏe, bình an cho các em.

 Không gian được trang hoàng công phu mừng lễ hội.

 Không gian được trang hoàng công phu mừng lễ hội.

Đánh cầu lông (Nhật Bản) là hoạt động dành cho các bé gái vào dịp đầu năm mới.

Đánh cầu lông (Nhật Bản) là hoạt động dành cho các bé gái vào dịp đầu năm mới.

Lễ hội mừng năm mới ở Canada

Hàng năm, Toronto tổ chức một bữa tiệc ngoài trời miễn phí tại quảng trường Nathan Phillips với các màn trình diễn ca nhạc, trượt băng và bắn pháo hoa nghệ thuật đêm 31/12. Đặc biệt vào năm nay, đánh dấu kỷ niệm 150 năm quốc khánh Canada, hoạt động này hứa hẹn sẽ được tổ chức quy mô khi giao thông tại nơi diễn ra trình diễn nghệ thuật phong tỏa từ 7h chiều đến 3h sáng hôm sau.

Song song đó, tại Montreal – nơi khai sinh ra đoàn xiếc lừng danh - Cirque du Soleil cũng sẽ diễn ra chương trình biểu diễn đặc biệt mừng năm mới từ 20 đến 30/12. Những câu chuyện, những thông điệp ý nghĩa được lồng ghép vào từng tiết mục công phu khiến các buổi trình diễn luôn chật kín du khách đến thưởng thức.

Quảng trường Nathan Phillips luôn đông người trong thời khắc chào mừng năm mới

Quảng trường Nathan Phillips luôn đông người trong thời khắc chào mừng năm mới 

Sôi động mùa lễ hội cuối năm tại các thành phố lớn trên thế giới

 Những tiết mục hoành tráng, công phu hứa hẹn sẽ mang đến tiết mục mãn nhãn cho du khách.

 Những tiết mục hoành tráng, công phu hứa hẹn sẽ mang đến tiết mục mãn nhãn cho du khách.

Ảnh: Internet

Theo Thanh Như/Reatimes