Triển lãm “Tranh giấy”

Để kỷ niệm 72 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945- 2/9/2017), Hội Mỹ Thuật Hà Nội tổ chức triển lãm mỹ thuật “Tranh giấy”.

Các tác phẩm được sáng tác trên các loại giấy, có nội dung phản ánh hiện thực con người, văn hóa, phong cảnh của Thủ đô Hà Nội.

  • Vào cửa tự do
  • Thời gian: 1/8 - 10/8 từ 09:00 - 17:00
  • Địa điểm: trung tâm Triển lãm Mỹ thuật Nhiếp ảnh, 29 Hàng Bài, Hà Nội.

Triển lãm ảnh “Di sản vô giá” của Réhahn

35 bức ảnh được trưng bày tại triển lãm là hành trình đến với những ngôi làng xa xôi để khám phá nền văn hóa đa dạng của các nhóm dân tộc Việt Nam như Ơ Đu, Ro Măm, Dao…

Tác giải Réhahn đã có cơ hội gặp gỡ và tiếp xúc với 45 tộc người. Qua đó, tác giả tiếp cận, ghi lại chân dung những con người dân tộc thiểu số mang truyền thống lâu đời góp phần vào sự đa dạng của văn hóa dân tộc Việt Nam.

Vé và lệ phí

Thời gian: 8:30 - 17h30 các ngày thứ 3 đến chủ nhật hàng tuần từ 1/8 - 1/10/2017

Địa điểm: Bảo tàng Dân tộc học, Nguyễn Văn Huyên, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội.

Triển lãm sắp đặt tương tác “Trò chơi và thực tại”

Một triển lãm Game đặc biệt xuất hiện tại Việt Nam giới thiệu 18 game được phát triển dựa trên các sự kiện và câu chuyện xã hội có thật được ra mắt trong 12 năm trở lại đây.

Trong những trò chơi này, người chơi trải nghiệm sự cấp thiết của việc phải đưa ra quyết định mang tính ảnh hưởng tới xã hội và chứng kiện những bất công xã hội bằng cách hóa thân vào các nhân vật game.

Bên cạnh việc thử chơi trò chơi, người xem có thể xem một phim giới thiệu dài 20 hút về triển lãm và các phim tài liệu ngắn về các trò chơi. Triển lãm do viện Goethe tổ chức, với sự hợp tác của Trung tâm Nghệ thuật và Truyền thông Karlsruhe.

Thời gian: khai mạc: 18:00 ngày 3/8/2017

Triển lãm kéo dài đến hết 27/8/2017

Địa điểm: Viện Goethe Hà Nội, 56-58 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội

Chiếu phim “Attila Marcel - Anh chàng ngây ngô”

Bộ phim của đạo diễn Sylvain Chomet – người nổi danh qua hai tác phẩm hoạt hình “Bộ ba thành Bellevile” và “Nhà ảo thuật”. Phim là câu chuyện độc đáo về chàng câm ngây ngô đi tìm ký ức.

Paul là cậu bé hai tuổi bị câm và thiểu năng trong hình hài của một người đàn ông 30 tuổi, sống cùng hai bà dì quý tộc trong căn hộ giữa lòng Paris. Cuộc sống biệt lập của Paul như kẻ chết rồi, quan quẩn với việc chơi đàn phụ họa ở lớp dạy nhảy của hai người dì.

Một hôm, Paul quen bà già hàng xóng sống ở tầng 4 khu chung cư và biết đến một loại thảo dược đặc biệt có thể khơi gợi những giấc mơ và ký ức từ xa xưa. Paul bắt đầu bước vào hành trình khám phá cái chết bí ẩn của cha mẹ mình ngày xưa và dần học các sống cuộc đời riêng.

Giá vé thường: 50.000 VNĐ

Giá vé ưu đãi cho sinh viên và thành viên L’Espace: 40.000 VNĐ

Thẻ xem phim 10 chỗ và 50 chỗ được chấp nhận (lấy vé tại quầy lễ tân của L’Espace)

Vé hiện đang bán tại L’Espace, 09:00 – 20:00 hàng ngày (nghỉ từ 18:30 – 19:00)

Thời gian: 20:00 ngày 4/8/2017
                18:00 ngày 6/8/2017

Địa điểm: Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội – L’Espace, 24 Tràng Tiền, Hà Nội.

Chiếu phim “Người đàn ông đến từ Rio”

Bộ phim này của đạo diễn Philippe de Broca tạo nên hiện tượng tại Pháp với doanh thu cao thứ 5 vào năm phát hành.

Những kẻ trộm kho báu đã bỏ qua đồ trang sức để lấy cắp bức tượng Amazone từ Bảo tàng Con người ở Cung điện Trocadero tại Paris, đồng thời lấy cắp quyền lực của thế giới trong nền văn minh Maltec đã bị thất lạc.

Agnes là con gái của một người đàn ông đã bị giết – người sở hữu mộ trong hai bức tượng bị bắt cóc đến Rio. Adrien - bạn trai của cô, quyết tâm đuổi theo và giải cứu người yêu với sự giúp đỡ của một cấu bé đánh giày.

Và để giải quyết câu đố của Maltecs, anh phải tới Rio, Brasília và Amazon trước khi kết thức tuần nghỉ phép.

Giá vé: 60.000 VND

Thẻ xem phim 10 chỗ và 50 chỗ được chấp nhận (lấy vé tại quầy lễ tân của L’Espace)

Vé hiện đang bán tại L’Espace, 09:00 - 20:00 hàng ngày (nghỉ từ 18:30 - 19:00)

Thời gian: 15:30 ngày 6/8/2017

Địa điểm: Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội, 24 Tràng Tiền, Hà Nội.

Theo Nhật Vũ/Reatimes