Sự việc càng trở thành tâm điểm của truyền thông khi thí sinh này đến muộn và BTC không cho thi.

Theo tờ Bangkok Post, thí sinh Marie Esther Bangura, Hoa hậu của Sierra Leone - đã không được dự các vòng thi từ trang phục dân tộc (10/12) cho tới chung kết (17/12) vì đến trễ.

Cô Bangura đã mất hai tuần di chuyển từ quê nhà Sierra Leone qua Ghana và xin visa tại đại sứ quán Thái ở Nigeria. Sau đó, cô đi từ Nigeria tới Ethiopia, rồi tiếp tục bay từ Ethiopia tới Bangkok vào ngày 8/12. Như vậy, cô đã đến trễ 6 ngày so với hạn chót tập trung là 2/12.

 Hoa hậu Sierra Leone đặt chân đến Bangkok vào ngày 8/12.

Hoa hậu Sierra Leone đặt chân đến Bangkok vào ngày 8/12.

Câu chuyện của Esther đã gây chú ý trên mạng xã hội và trở thành góc khuất sau ánh hào quang của Miss Universe 2018. Theo tờ Straitstimes, ngay khi câu chuyện của cô lan tỏa khắp mạng xã hội đã có một Facebooker lên tiếng giúp đỡ người đẹp.

Ngày 15/12, Facebooker có tên Phimnipha Dechkul đã biết hoàn cảnh của cô và quyết định tài trợ quần áo, băng đô ghi dòng chữ Miss Universe 2018. Người này còn khoe ảnh dẫn Hoa hậu Sierra Leone đi tham quan Bangkok.

Trên trang cá nhân, Phimnipha viết: "Với tư cách là nước chủ nhà, với tư cách là người Thái Lan tôi cảm thấy rất vui khi chăm sóc cô ấy. Và tôi cảm thấy hạnh phúc khi người dân nước tôi cũng yêu mến cô ấy. Tôi thấy ai cũng thích vẻ đẹp của Esther".

 
 Hình ảnh cô Hoa hậu được đưa đi tham quan Bangkok.

Hình ảnh cô Hoa hậu được đưa đi tham quan Bangkok.

Trên trang cá nhân, Phimnipha đăng tải 22 hình ảnh và một video của cô gái đến từ đất nước nghèo nhất thế giới được nhiều người chia sẻ và cảm thông. Trước khi bị BTC Miss Uinverse 2018 từ chối, cô gái trẻ đã thổ lộ: "Tôi luôn muốn đại diện quốc gia của mình đi thi và đó là lý do tại sao tôi nỗ lực không ngừng để đặt chân tới đây".

Tuy nhiên, dù không được tham gia thi, cô vẫn cảm thấy ổn "Không được dự thi, nhưng tôi vẫn cảm thấy ổn vì gặp những con người mới và học những điều mới. Mọi thứ bạn trải qua, bạn đều có thể học hỏi được. Được gặp gỡ nhiều người khác nhau, tôi cảm nhận được yêu thương và hứng thú", người đẹp Sierra Leone.

 Phimnipha chụp ảnh kỉ niệm cùng Hoa hậu Sierra Leone.

Phimnipha chụp ảnh kỉ niệm cùng Hoa hậu Sierra Leone.

Điều khiến nhiều người băn khoăn là người giúp đỡ Hoa hậu Sierra Leone không phải là một bà giúp việc bình thường như báo chí đưa tin. Trên trang cá nhân của người này thể hiện rõ cô là một người hoạt động xã hội, tích cực tham gia rất nhiều hoạt động giải trí.

Điểm dễ nhận thấy là cô Phimnipha Dechkul có nhan sắc không kém Hoa hậu. Chính vì vậy, nhiều người băn khoăn giúp đỡ đại diện Leone có phải là hoạt động PR hay không? Tuy nhiên, vẫn có luồng ý kiến cho rằng, đây là việc xuất phát từ tấm lòng chân thành của cô.

 Phimnipha Deckhul vào tận bên trong sân khấu Miss Universe 2018 chụp ảnh.

Phimnipha Deckhul vào tận bên trong sân khấu Miss Universe 2018 chụp ảnh.

Sierra Leone một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, Sierra Leone đã chứng kiến đất nước mình thiệt hại khoảng 50.000 người trong cuộc nội chiến kéo dài 11 năm, từ năm 1991-2002.

Cuộc chiến tranh giành những viên "kim cương máu" từ nội chiến nói trên từng tạo cảm hứng cho bộ phim phiêu lưu hành động Hollywood Blood Diamond (Kim cương máu, 2006) có sự tham gia của tài tử Leonardo DiCaprio.

Đỗ Quyên

Theo Giadinh.net.vn