Suc-khoe-tre-em

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về suc-khoe-tre-em, cập nhật vào ngày: 20/04/2024

Thời gian gần đây, trẻ nhập viện do mắc các bệnh về đường hô hấp tăng đột biến. Riêng một số ca phải can thiệp thở máy, dùng kháng sinh liều cao.

Việc lựa chọn điều hòa thông minh như thế nào để phù hợp với những gia đình có trẻ nhỏ là một điều rất cần thiết. Vì điều đó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của trẻ nhỏ.

Vì nhiều yếu tố, Tết là thời điểm trẻ rất dễ bị ốm. Để phòng tránh bệnh cho trẻ vào dịp Tết, bố mẹ hãy tìm hiểu nguyên nhân và biện pháp phù hợp để bảo vệ sức khỏe cho trẻ.

Sức khỏe trẻ em là một trong những vấn đề quan trọng của mỗi gia đình và toàn xã hội. Trẻ nhỏ khi ốm thường có biểu hiện, triệu chứng đa dạng và đôi lúc không rõ ràng, ảnh hưởng đến sự phát hiện sớm bệnh...

Đối tượng hưởng lợi từ đề án trên: Trẻ em sống trên địa bàn các xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi của thành phố.

Nếu không được điều trị kịp thời, hậu quả của ADHD có thể tồn tại tới tuổi trưởng thành với các triệu chứng giảm chú ý gây khó khăn trong phát triển nghề nghiệp, giao tiếp và tổ chức cuộc sống.

Đây là thông tin chính thức được công bố tại Hội nghị giao ban công tác y tế dự phòng tháng 7 vào chiều 9/7.

Không chỉ gây bội nhiễm nặng ở vòm họng, hay viêm phổi cấp, bệnh cúm mùa đầu xuân 2019 còn có thể gây biến chứng viêm não ở trẻ khá bất thường.

Theo hướng dẫn của các chuyên gia, trẻ em nên tránh xem tivi hay sử dụng các thiết bị điện tử ít nhất 1 giờ trước khi đi ngủ, và ba mẹ phải là những người làm gương cho trẻ nhỏ.

Những ngày tới đây, Hà Nội và các tỉnh phía Bắc sẽ tiếp tục trải qua nhiều đợt rét đậm, ảnh hưởng lớn tới sức khỏe của người dân, nhất là người cao tuổi. Sở Y tế Hà Nội cho biết, thời điểm này, những dịch bệnh như sởi, thủy đậu, rubella, tay chân miệng... có xu hướng gia tăng.

Trào ngược axit thường chỉ xảy ra với người lớn nhưng cũng không ngoại trừ ở trẻ bú sữa mẹ. Tất cả những gì bạn cần làm để giảm trào ngược axit của bé là thay đổi cách ăn uống.

Với những người lần đầu tiên làm cha mẹ, có thể sẽ rất bỡ ngỡ khi con có những biểu hiện lạ, dấu hiệu lạ về sức khỏe. Bất cứ khi nào cảm thấy lo lắng, cha mẹ nên đưa con đi khám bởi rất có thể đó là dấu hiệu nguy hiểm.

Để tăng cường sức đề kháng cho trẻ, bên cạnh việc sử dụng, bổ sung dưỡng chất dinh dưỡng, bạn còn cần phải thiết lập các thói quen sinh hoạt tốt, vuốt ve trẻ...