Trong thời gian qua nhập siêu đã gia tăng (Ảnh minh họa)

Trong thời gian qua nhập siêu đã gia tăng (Ảnh minh họa)

Trước đó, cơ quan thống kê ước tính kim ngạch xuất khẩu tháng 2/2019 khoảng 14,6 tỷ USD; nhập khẩu 15,5 tỷ USD và nhập siêu khoảng 900 triệu USD.

Tuy nhiên với con số mới công bố, kim ngạch xuất nhập khẩu còn thấp hơn nữa, với xuất khẩu chỉ đạt gần 13,91 tỷ USD, giảm tới 37% so với tháng trước; nhập khẩu đạt trên 14,67 tỷ USD, giảm 31%. Như vậy, tháng 2/2019 nhập siêu đạt 768 triệu USD.

Lũy kế 2 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu đạt trên 36,11 tỷ USD, vẫn tăng 4,2% so với cùng kỳ nhưng là mức tăng thấp trong nhiều năm trở lại đây; tương tự là nhập khẩu cũng đạt gần 36,18 tỷ USD, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy,  trong 2 tháng đầu năm nay, Việt Nam nhập siêu khoảng 64 triệu USD. Đáng chú ý là diễn biến nhập siêu đang khá thường xuyên. Trước đó, tháng 12/2018 Việt Nam nhập siêu khoảng 811 triệu USD.

Một số mặt hàng có giá trị kim ngạch nhập khẩu lớn trong 2 tháng là điện tử, máy tính và linh kiện đạt 7,5 tỷ USD, tăng 11,4%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 5,6 tỷ USD, tăng 14,6%; vải đạt 2,1 tỷ USD, tăng 16%; ô tô đạt 1 tỷ USD, tăng 105,1%; riêng dầu thô đạt 693 triệu USD, gấp 16,6 lần cùng kỳ năm trước.

Trong 2 tháng đầu năm, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 10,7 tỷ USD. Thị trường nhập khẩu thứ 2 của Việt Nam là Hàn Quốc với kim ngạch nhập khẩu đạt 7,4 tỷ USD. Thị trường ASEAN đạt 4,7 tỷ USD, tăng 1,4%. Nhập khẩu từ Hoa Kỳ đạt 1,9 tỷ USD, tăng 14,6%, chủ yếu là thức ăn gia súc và nguyên phụ liệu tăng; điện tử, máy tính và linh kiện.

Theo congluan.vn