Cụ thể, rạng sáng ngày 27 Tết, chợ lớn nhất nằm ở trung tâm thành phố Thái Nguyên bất ngờ bốc cháy, lửa cùng cột khói bốc cao cả chục mét từ chợ Thái khiến nhiều tiểu thương hoảng loạn, một số ki-ốt bị thiêu rụi.

chợ lớn nhất nằm ở trung tâm thành phố Thái Nguyên bất ngờ bốc cháy ngày 27 Tết

chợ lớn nhất nằm ở trung tâm thành phố Thái Nguyên bất ngờ bốc cháy ngày 27 Tết

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để chữa cháy. Quầy hàng xảy ra cháy có tên là Diệp Quyết, diện tích rộng khoảng 10m2. Lúc xảy ra vụ cháy, trong kho đang chứa lượng lớn hàng hóa chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán 2019.

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Thái Nguyên huy động 9 xe cứu hỏa cùng gần 70 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Khoảng 10 phút sau, ngọn lửa cơ bản được khống chế song hỏa hoạn đã thiêu rụi một ki ốt và cháy lan sang hai cửa hàng bên cạnh.

Hiện trường vụ hỏa hoạn (Ảnh: Đặng Anh_

Hiện trường vụ hỏa hoạn (Ảnh: Đặng Anh)

Chủ quầy hàng là anh Nguyễn Trọng Tiến cho biết, lượng hàng hóa trong quầy ước tính khoảng 500 triệu đồng. Theo ghi nhận tại hiện trường, khói nghi ngút, lan sang cả một số quầy hàng xung quanh. Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành thống kê thiệt hại, tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân.

Được biết, rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người và nguyên nhân đang được điều tra

Chợ Thái là trung tâm thương mại lớn của tỉnh Thái Nguyên tọa lạc ở trung tâm thành phố. Chợ được xây dựng 4 tầng và một tầng trệt hoàn chỉnh có diện tích 45.000 m2 với hơn 400 gian hàng.

Theo Trúc An/Đô thị mới