Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng là hơn 2.000 đơn vị, tăng 75% so với tháng trước.

Bên cạnh đó, cũng có tới 6.300 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và gần 800 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, các con số này đều tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

 Hơn 13.000 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 4

Như vậy, trong 4 tháng đầu năm nay, cả nước có gần 40.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 370 nghìn tỷ đồng, tăng 14% về số doanh nghiệp và tăng 48,9% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016.

Bên cạnh đó còn có 11.500 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 4 tháng đầu năm nay lên hơn 51.000 doanh nghiệp.

Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 4 tháng là 424.000 người, bằng 99,2% cùng kỳ năm trước.

Thống kê cho thấy, thông tin truyền thông, kinh doanh bất động sản, giáo dục đào tạo và dịch vụ việc làm, du lịch là 4 ngành có số doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh nhất. Tiếp đến là nhóm ngành khoa học công nghệ, dịch vụ tư vấn thiết kế  và xây dựng.

Sự gia tăng về số doanh nghiệp thành lập mới theo nhóm ngành

Ngoài ra, theo đánh giá của Tổng cục Thống kê, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tại các vùng trong tháng 4 vừa qua cũng tăng so với cùng kỳ năm trước.

Song song với sự hình thành, phát triển của các doanh nghiệp mới thì số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động cũng gia tăng đáng kể.

Trong 4 tháng đầu năm có tới 27.400 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 11.500 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn và gần 16.000 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể.

Theo Vân Hà/Reatimes