Thành lập 9 hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa lớp 1 - Ảnh 1Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa bao gồm các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhà khoa học có kinh nghiệm.

Theo đó, Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa (SGK) bao gồm các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhà khoa học có kinh nghiệm, uy tín về giáo dục và đại diện cơ quan, tổ chức có liên quan. Ít nhất một phần ba tổng số thành viên trong mỗi Hội đồng là giáo viên đang giảng dạy môn học, hoạt động giáo dục tương ứng ở cấp Tiểu học.

Theo quy định trong Thông tư 33/2017/TT-BGDĐT, thành viên Hội đồng quốc gia thẩm định SGK có trình độ từ đại học trở lên, am hiểu về khoa học giáo dục, có chuyên môn phù hợp với SGK được thẩm định. Những người này từng tham gia xây dựng chương trình giáo dục phổ thông, thẩm định chương trình giáo dục phổ thông, tham gia các hoạt động chuyên môn liên quan khác hoặc có ít nhất 3 năm trực tiếp dạy học ở cấp học có SGK được thẩm định.

Song song với yêu cầu về chuyên môn, trình độ, Bộ GD&ĐT chú trọng chọn lựa những ứng viên có phẩm chất đạo đức, tư tưởng chính trị tốt, có trách nhiệm để tham gia Hội đồng quốc gia thẩm định SGK.

Quá trình làm việc của Hội đồng quốc gia thẩm định SGK được thực hiện theo nguyên tắc đảm bảo các quy định trong Thông tư 33; với tinh thần khoa học, công tâm, đồng thời cũng cởi mở với cái mới và sự đa dạng của các ý tưởng để lựa chọn ra những cuốn sách/bộ sách đáp ứng được yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới.

Theo kế hoạch, các thành viên Hội đồng quốc gia thẩm định SGK sẽ được Bộ GD&ĐT chuyển bản mẫu SGK lớp 1 biên soạn theo chương trình mới mà các nhà xuất bản (NXB) gửi tới để nghiên cứu độc lập. Sau đó, Hội đồng sẽ làm việc tập trung để thảo luận, thống nhất việc đánh giá đối với các cuốn sách, bộ sách. Trước ngày 30/9, quá trình thẩm định SGK sẽ hoàn tất để trình Bộ trưởng Bộ GD&ĐT xem xét phê duyệt, cho phép sử dụng sách.

Sau thời hạn nhận bản thảo SGK lớp 1 biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông mới, hiện tại, Bộ GD&ĐT đã nhận được bản thảo của 5 bộ sách mà các NXB gửi tới để thẩm định.

Trước đó, vào đầu tháng 7, các thành viên Hội đồng thẩm định SGK đã được Bộ GD&ĐT tổ chức hội thảo tập huấn để thông tin những điểm mới trong chương trình tổng thể, chương trình môn học; các quy định trong Thông tư 33 “Ban hành quy định về tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa”.

Một bộ tài liệu các "minh chứng" cần đạt - là sự cụ thể tiêu chí thẩm định SGK trong Thông tư 33 cũng được Bộ GD&ĐT cung cấp để thành viên nắm bắt và thống nhất cách hiểu, cách làm khi thẩm định các bộ SGK từ lớp 1 đến lớp 12. Từ tài liệu khung này, thành viên nghiên cứu, thảo luận theo đặc trưng môn học, lớp học rồi đi tới thống nhất nội dung, cách tiếp cận khi đánh giá SGK lớp 1.

Nguồn: http://baodansinh.vn/thanh-lap-9-hoi-dong-quoc-gia-tham-dinh-sach-giao-khoa-lop-1-d101810.html

Theo baodansinh.vn