The-gioi

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về the-gioi, cập nhật vào ngày: 23/04/2024

Theo kế hoạch thường niên mà hãng công nghệ khổng lồ Apple đưa ra thì thời điểm ra mắt dòng sản phẩm mới iPhone 14 nhiều khả năng sẽ rơi vào tháng 9 tới.

Với 138 sản phẩm được chứng nhận OCOP, tỉnh Yên Bái vẫn đang tiếp tục hỗ trợ bà con hoàn thiện thủ tục nhằm nâng cao chất lượng và uy tín của sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Khi FED tăng lãi suất, giá trị của USD sẽ tăng mạnh. Ngược lại, các đồng tiền của các quốc gia khác sẽ mất giá. Điều này sẽ ảnh hưởng lớn tới ngành xuất nhập khẩu.

Trong khuôn khổ giải thưởng thường niên Visa Award 2021, công ty công nghệ thanh toán điện tử hàng đầu thế giới – Visa vinh danh Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank tại 4 hạng mục giải thưởng trong hoạt thẻ.

Bình đẳng giới là chủ trương, bước đi đã và đang được thực hiện tại nhiều nơi trên thế giới, trong nhiều lĩnh vực.

Theo Bộ Tài chính, việc tiếp tục tính toán, cân đối sử dụng Quỹ BOG xăng dầu để góp phần bình ổn giá xăng dầu, qua đó hỗ trợ người tiêu dùng và sản xuất kinh doanh là giải pháp cần thiết.

Số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) đến hết quý I/2022 (đến hết ngày 31/3/2022) đã phải chi ra tới 1.671,421 tỷ đồng, theo thông cáo phát đi từ Bộ Tài chính.

Ngày 5/5/2022, chương trình truyền thông hưởng ứng “Ngày Sức khỏe Tiêu hóa Thế giới 29/5” với chủ đề “Khỏe tiêu hóa - khỏe hơn mỗi ngày” đã chính thức được phát động.

Có thể, sau kỳ nghỉ lễ 4 ngày, giá xăng dầu trong nước sẽ tăng mạnh, từ 800 - 1.000 đồng/lít.

Giá mua – bán vàng SJC liên tục tăng, hiện niêm yết ở mức 69,65 – 70,35 triệu đồng/lượng (mua vào –bán ra), cùng lúc vàng thế giới tăng lên mức 1.916,3 USD/oz.

Nhóm học sinh Trường THCS-THPT Marie Curie Hải Dương (tỉnh Hải Dương) đã xuất sắc giành giải Bạc và giải Đồng ngay trong lần đầu tham dự.

Quy mô giao dịch thị trường chứng khoán Việt Nam đã vượt qua Singapore, đứng thứ 2 trong ASEAN sau Thái Lan.

Để thị trường bất động sản vận hành an toàn và minh bạch, vai trò của nhà môi giới bất động sản đang ngày càng được đánh giá cao, với những yêu cầu ngày càng khắt khe.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 92/KH-UBND về phát triển các điểm giới thiệu và bán sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) gắn với các địa điểm kinh doanh, du lịch ở Hà Nội năm 2022.

Trả lời chất vấn, Bộ trưởng Công Thương cho biết, đã chỉ đạo các doanh nghiệp tiếp tục có kế hoạch nhập khẩu cao hơn mức bình thường để đảm bảo nguồn cung không lúc nào thiếu.