Ngày 13-5, phòng Cảnh sát môi trường Công an Nghệ An cho biết, đơn vụ này phối hợp với Đội CSGT Công an TP Vinh (Nghệ An) vừa phát hiện một vụ vận chuyển gần 100kg nội tạng động vật không rõ nguồn gốc đang trên đường đi tiêu thụ.

Theo đó, vào khoảng 12g ngày 12-5, tại đường Thăng Long đoạn qua xóm 18, xã Nghi Kim, TP Vinh, tổ công tác đội 3, Phòng Cảnh sát môi trường phối hợp với Đội CSGT Công an TP Vinh tiến hành kiểm tra xe ô tô tải BKS 219.05 do tài xế Võ Văn Lam (SN 1973) trú tại huyện Quỳ Châu (Nghệ An) điều khiển.

thu giu gan 100kg noi tang khong ro nguon goc
Lực lượng chức năng đang kiểm tra số nội tạng không rõ nguồn gốc.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe tải chứa 100kg nội tạng động vật, chủ yếu là lòng, gan…lợn được đựng trong các thùng xốp.Tất cả số hàng nói trên, tài xế không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc và giấy kiểm dịch theo yêu cầu.

Tài xế Lam khai nhận, số nội tạng động vật trên được anh vận chuyển thuê từ TP Vinh lên huyện Quỳ Châu (Nghệ An) để tiêu thụ.

Hiện cơ quan chức năng đã thu giữ và xử lý số hàng trên theo đúng quy định của pháp luật.

Thùy Linh

Theo phapluatxahoi.vn