Chiều 22/7, trong cuộc họp các địa phương về tình hình đảm bảo an toàn giao thông 6 tháng đầu năm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có nhiều nhận định quan trọng về cơ sở hạ tầng giao thông và cách quản lý các phương tiện công cộng hiện nay.

Cụ thể, Thủ tướng cho rằng quản lý bằng công nghệ hiện đại sẽ tốt hơn quản lý theo cách truyền thống. Do vậy, ông yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu hủy bỏ đề xuất bắt buộc ô tô dưới 9 chỗ sử dụng hợp đồng điện tử (tương tự xe Grab) phải gắn hộp đèn trên nóc xe.

Thủ tướng yêu cầu bỏ

Thủ tướng yêu cầu bỏ "mào" taxi công nghệ.

Nguyên văn của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc "Tôi thấy có nhiều Bộ trưởng đề nghị hủy bỏ quy định bắt buộc gắn hộp đèn trên nóc xe dưới 9 chỗ, thay vào đó dùng công nghệ để quản lý. Tôi yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu vấn đề này".

Trước đó, vào tháng 6/2019, Bộ Giao thông Vận tải đã ra dự thảo yêu cầu tất cả các loại xe dưới 9 chỗ, sử dụng hợp đầu điện tử như taxi công nghệ phải gắn hộp đèn (mào) có chữ “xe hợp đồng”. Tuy nhiên, dự thảo này đã gây tranh cãi giữa hai bên taxi truyền thống và taxi công nghệ.

Theo Thanh Vân/Đô Thị Mới