thua lỗ

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về thua lỗ, cập nhật vào ngày: 20/04/2024

Dự báo, ngành hàng không thế giới sẽ vẫn hoạt động thua lỗ trong năm 2022 với tổng mức lỗ ròng là 12 tỉ USD do nhu cầu đi lại vẫn giảm thấp hơn so với thời trước khi xảy ra đại dịch Covid-19.

Riêng Quý 3 năm 2020, Đức Long Gia Lai đã chịu lỗ hơn 250 tỷ đồng. Bên cạnh đó, có dấu hiệu cho thấy BIDV đang có sự chuẩn bị để bán đấu giá một số tài sản của doanh nghiệp này.

Nhiều cơ sở kinh doanh trên địa bàn TP Hà Nội chấp nhận thua lỗ trả lại mặt bằng do tác động mạnh bởi dịch bệnh Covid-19.

Cuộc phiêu lưu của CEO LG Electronics vừa phải dừng lại sau khi lợi nhuận ròng của công ty giảm hơn 30% trong quý III/2019.

Trong hàng chục năm qua, chưa có năm nào giá gà xuống thấp kỷ lục như năm nay. Việc giá gà còn rẻ hơn cả giá rau ngoài chợ đang khiến nhiều hộ chăn nuôi “méo mặt”.

Quyết định cắt giảm nhân sự của Sony có thể khiến 2.000 nhân viên, trong tổng số 4.000 nhân viên của mảng thiết bị di động, phải nghỉ việc vào tháng 3 năm 2020.

Nắm quyền sử dụng rất nhiều đất vàng là lợi thế và cũng là bảo bối để Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) mang đi hợp tác. Nhưng không chỉ “ngã” ở chính trường tài chính mà doanh nghiệp này còn khiến các dự án bất động sản "nằm bất động" trên giấy.

Vài năm trở lại đây cơn sốt trồng bí đỏ lan đến Đắk Lắk. Người dân đua nhau mở rộng diện tích trồng, phớt lờ cảnh báo của ngành nông nghiệp. Vụ này, giá bí thương phẩm lại rớt thảm, bà con thu không đủ chi...

Cục Quản lý cạnh tranh Bộ Công thương vừa ra thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Một thành viên Visi Việt Nam.

Được khởi công từ đầu năm 2008 và từng là điểm nóng được giới đầu cơ làm giá, săn lùng ráo riết. Thậm chí, nhiều người đã dính vào vòng lao lý vì độ hot của dự án này.

Danh sách ứng viên nhân sự cấp cao nhiệm kỳ VI (2015 - 2020) mới được công bố không có tên ông Đặng Phước Dừa, Phạm Hữu Phú, ông Trần Ngô Phúc Vũ và ông Trần Ngọc Tâm.

Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương vừa chính thức rút tên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khỏi danh sách đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động năm 2015.

Cục trưởng Cục điều tiết điện lực (Bộ Công thương) Nguyễn Anh Tuấn khẳng định, Bộ Công Thương không đồng ý trước đề xuất của ba tập đoàn điện lực (EVN), Tập đoàn công nghiệp than- khoáng sản (TKV) và Tập đoàn dầu khí (PVN) về việc tăng giá điện để bù lỗ tỷ giá.

Ban Thi đua - Khen thưởng TW vừa công bố danh sách các trường hợp thuộc bộ, ngành, đoàn thể Trung ương đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân năm 2015.