Nhan nhản TPCN chứa chất kích dục

Trên thực tế, thực phẩm chức năng (TPCN) có chứa chất cường dương nhưng doanh nghiệp cố tình không công bố không phải là hiếm

Cụ thể, Cục ATTP Bộ Y tế vừa yêu cầu dừng lưu thông thực phẩm chức năng Avena Plus vì có chứa chất kích dục.

TPCN Avena plus chua chat kich duc, trach nhiem Medistar o dau?
 Sildenafil phát hiện có trong TPCN Avena plus là một hoạt chất của thuốc kích dục Viagra, loại tân dược được dùng để điều trị yếu sinh lý, rối loạn cương dương.

Sildenafil phát hiện có trong TPCN Avena plus là một hoạt chất của thuốc kích dục Viagra, loại tân dược được dùng để điều trị yếu sinh lý, rối loạn cương dương. Ảnh minh họa.

Theo kết quả kiểm nghiệm mẫu sản phẩm thực phẩm chức năng Avena plus, số lô 010316, ngày sản xuất 2/3/2016, hạn sử dụng 1/3/2019 của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia, sản phẩm này có chứa chất cấm sildenafil.

Theo đó Cục ATTP, Bộ Y tế đã yêu cầu đơn vị sản xuất tạm dừng lưu thông sản phẩm có số lô trên. Đồng thời, thực hiện thu hồi sản phẩm trong thời hạn 10 ngày. Cục ATTP cũng yêu cầu Công ty cung cấp thông tin liên quan đối với lô hàng không đạt bao gồm: số lượng hàng hóa cùng lô đã sản xuất, lưu thông, tồn kho và thu hồi.  Được biết, Avena plus là sản phẩm của Công Ty TNHH MTV Đầu tư và thương mại Xuất nhập khẩu Việt Nam Canoves (Thanh Xuân, Hà Nội).

Theo Cục ATTP, Bộ Y tế, sildenafil là một hoạt chất của Viagra (thuộc nhóm thuốckích dục), loại tân dược được dùng để điều trị yếu sinh lý, rối loạn cương dương và chỉ sử dụng theo đơn thuốc bác sĩ với liều lượng, hàm lượng nhất định và không được phép sử dụng trong thực phẩm chức năng.  Việc sử dụng quá liều loại thuốc này dẫn đến nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Cùng với hoạt chất sildenafil, cơ quan chức năng còn phát hiện cả hoạt chất vardenafil, một tân dược bị cấm nhưng vẫn được các cơ sở lén lút sử dụng trong một số loại thực phẩm chức năng. 

Trước đó, một lô thực phẩm chức năng Uy Mãnh Nang chứa chất kích dục vừa bị thu hồi vì chứa chất kích dục bị cấm.

Cụ thể, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế vừa cho dừng lưu thông lô sản phẩm thực phẩm chức năng (TPCN) bảo vệ sức khỏe Uy Mãnh Nang, số lô 0116, NSX:20/01/2016, HSD: 19/01/2019 của Công ty TNHH XNK Thiết bị y tế Minh Bang Việt Nam (số 709 Giải Phóng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội) do có chứa chất cấm sildenafil.Đồng thời, yêu cầu thu hồi các sản phẩm vi phạm này.

Trước đây, Cục An toàn thực phẩm xử phạt Công ty TNHH SXTM và DV Tinh Tấn ở quận Tân Bình, TPHCM vì nhập khẩu, bán ra thị trường lô sản phẩm TPCN viên Happygra có chứa chất sildenafil và kinh doanh lô sản phẩm TPCN viên Happygra vi phạm quy định về ghi nhãn hàng hoá với mức phạt 62 triệu đồng.

Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia, cho biết, thời gian qua, cơ quan này phát hiện một số sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm. Một số TPCN, trước đây chủ yếu có sildenafil thì vừa qua lại tìm thấy vardenafil - một hoạt chất tương tự, xếp vào nhóm chất kích dục. 

Trong năm 2015, Viện kiểm nghiệm 6 mẫu TPCN thì phát hiện 2 mẫu chứa chất cấm vardenafil. Đây là một loại tân dược được dùng để điều trị yếu sinh lý, rối loạn cương dương. Vì là thuốc trị bệnh nên nó được sử dụng theo đơn của bác sĩ, với liều lượng, hàm lượng nhất định. Theo chỉ định của nhà sản xuất, mỗi ngày chỉ uống tối đa một viên chứa 10 mg vardenafil. Vardenafil bị cấm sử dụng trong TPCN. 

Trong khi đó, TPCN là mặt hàng bán không cần kê đơn, không kiểm soát được hàm lượng. Vì thế nếu sử dụng quá liều vardenafil sẽ vô cùng nguy hại, nhất là người bệnh tim mạch, có nguy cơ làm tăng nhịp tim, tăng lượng máu đến các cơ quan khác. 

Việc sử dụng thuốc, TPCN có hoạt chất điều trị rối loạn cương không thể tùy tiện

TS. Nguyễn Thanh Phong - Cục trưởng Cục ATTP cho rằng, vardenafil và sildenafil là những hoạt chất bị cấm trong thành phần của TPCN. Đáng nói là rất nhiều sản phẩm TPCN khi quảng cáo trên mạng đều bị nói quá về công dụng, nội dung quảng cáo không phù hợp với nội dung đã đăng ký được cơ quan có thẩm quyền xác nhận. “Với những hành vi gian dối như vậy, chúng tôi thường xử phạt rất nặng, đồng thời đưa vào “danh sách đen” để theo dõi, kiểm tra chặt chẽ khi đăng ký lại hoặc đăng ký mới sản phẩm khác” - ông nói.

Theo TS. Nguyễn Quang - Giám đốc Trung tâm Nam học (Bệnh viện Việt Đức), sildenafil và vardenafil là 2 hoạt chất có trong các thuốc điều trị rối loạn cương là viagra (sildenafil) và levitra (vardenafil). Vì là thuốc điều trị, không phải là chất kích dục nên việc sử dụng như thế nào, thời gian bao lâu đều phải được bác sĩ chỉ định căn cứ vào tình trạng bệnh, lứa tuổi, không thể sử dụng tùy tiện. Ngay cả với những trường hợp được chỉ định dùng các thuốc này cũng có thể dẫn đến các phản ứng. Mức độ nhẹ có thể chóng mặt, nhức đầu, tăng huyết áp, tăng nhịp tim còn nặng hơn có thể bị suy thận, suy gan, cương cứng dương vật kéo dài, thậm chí hoại tử, nhiễm khuẩn dương vật.

BS. Quang cũng khuyến cáo thêm: Nam giới không nên lạm dụng những loại thuốc, TPCN bổ thận tráng dương khi không thực sự cần thiết. Độ tuổi lão hóa và mãn dục của mỗi người khác nhau. Chỉ khi thấy những biểu hiện như mệt mỏi, sinh khí yếu, giảm ham muốn, rối loạn cương dương… và được bác sĩ chỉ định mới cần nghĩ đến việc sử dụng sản phẩm bổ trợ.

TS. Lê Vương Văn Vệ - Giám đốc Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cảnh báo thêm: Nếu người bệnh có tiền sử tiểu đường, tăng huyết áp hay tim mạch mà sử dụng TPCN có chứa hoạt chất điều trị rối loạn cương dương nhưng không biết trong sản phẩm đó có hoạt chất này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe./.

Theo các tài liệu khoa học, sildenafil (hay viagra) là một loại thuốc kê đơn dùng để điều trị chứng liệt dương. Thuốc này thường không được sử dụng cho trẻ em. Một vài tác dụng phụ có thể có của sildenafil gồm đau đầu, ợ nóng, tiêu chảy, chảy máu cam, tê bì hay nóng tay chân, đau cơ, có thể thay đổi khả năng nhìn nhận màu sắc (chẳng hạn có thể khó phân biệt giữa xanh lá cây và xanh dương, nhạy cảm với ánh sáng). Do đây là thuốc kê đơn nên cần có sự tham vấn của bác sĩ hay dược sĩ.

Theo Quý Dương (Tổng hợp) / Gia đình Việt Nam