Thue

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về thue, cập nhật vào ngày: 18/04/2024

Giá nhà đất tăng cao nửa đầu năm 2024, “không đủ tiền mua nhà” đã trở thành lý do hàng đầu khiến người dân lựa chọn thuê nhà, chiếm 33%. Động lực thuê nhà vì “ưu tiên sự linh hoạt” đã giảm tỷ trọng xuống, chỉ còn 27%.

Giữa bối cảnh kinh tế thế giới còn gặp nhiều khó khăn, dư chấn của đại dịch và sự bất ổn của địa chính trị thì nhiều chuyên gia vẫn kỳ vọng 2024 sẽ là năm mang tính bước ngoặt của năng lượng xanh.

Trả lời phỏng vấn của Báo Điện tử Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh Việt Nam đã chuẩn bị sẵn sàng các yếu tố để làm chủ và đón làn sóng đầu tư vào ngành bán dẫn tại nước ta.

Theo chuyên gia kinh tế, TS. Nguyễn Minh Phong, mặc dù việc giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) 2% sẽ làm giảm nguồn thu NSNN, nhưng trong bối cảnh hiện nay, giảm thuế có thể coi là giải pháp nuôi dưỡng nguồn thu.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa có công văn gửi Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc đồng ý với đề xuất của Bộ Tài chính giảm 2% thuế VAT trong 6 tháng đầu năm 2024 (từ ngày 1/1/2024 đến hết ngày 30/6/2024).

Do tình hình kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, Chính phủ giao Bộ Tài chính rà soát để trình Quốc hội việc kéo dài thời gian giảm 2% thuế giá trị gia tăng (VAT) thêm 6 tháng, tức tới giữa năm 2024.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp chỉ đạo công tác đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn...

Trong đợt rà soát lần thứ 2 của Hoa Kỳ, sản phẩm mắc áo thép nhập khẩu từ Việt Nam tiếp tục bị Mỹ áp thuế chống bán phá giá với mức thuế 220,68%.

Ham rẻ và tin thủ tục pháp lý rõ ràng nên nhiều người đã mua bất động sản do “ngân hàng thanh lý”. Nhưng họ không biết được rằng, đây chỉ là một chiêu trò mới của “cò” bất động sản.

Theo Bộ Tài chính, tỷ trọng thuế trong giá bán xăng dầu nhiều nước lên tới 45-60%, trong khi ở Việt Nam là 10-21%. Giá bán xăng dầu tại Việt Nam cũng đang thấp hơn các nước có chung đường biên giới.

Ước tính đến hết tháng 7/2023, tổng số tiền đã miễn, giảm, gia hạn khoảng 109.000 tỷ đồng (trong đó miễn, giảm khoảng 31.600 tỷ đồng; gia hạn khoảng 77.400 tỷ đồng).

Cục thuế tỉnh Hải Dương khẳng định những hiện tượng, sự việc nêu trên đều là mạo danh, lợi dụng danh nghĩa công chức thuế, cơ quan thuế để lừa đảo người nộp thuế.

Theo nhiều nghiên cứu, nước giải khát có đường không phải nguyên nhân chính dẫn đến thừa cân béo phì và các bệnh lây nhiễm khác.

Nghị định số 44/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định danh mục hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt không được giảm thuế giá trị gia tăng.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) theo Nghị quyết ngày 24/6 của Quốc hội. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7 đến hết ngày 31/12 năm nay.