Động đất rung chuyển vào lúc 16h03 tại độ sâu 6,5 km, AP dẫn thông báo của Cơ quan Khảo sát Địa chấn Mỹ (USGS). Cơ quan này ban đầu cho biết nó có cường độ 6,9 độ Richter nhưng sau đó hạ con số xuống 6,5 độ. Tâm chấn động đất nằm gần Masarayao, tỉnh Leyte. Các trận động đất nông thường gây thiệt hại lớn hơn trên bề mặt Trái Đất.

Vị trí tâm chấn động đất mạnh 6,5 độ Richter ở đảo Leyte, Philippines. Đồ họa: USGS

Vị trí tâm chấn động đất mạnh 6,5 độ Richter ở đảo Leyte, Philippines. Đồ họa: USGS

Tình trạng rung lắc được cảm thấy trên khắp khu vực nhưng hiện chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại nghiêm trọng hay thương vong, theo Reuters. Viện Núi lửa và Địa chấn học Philippines cho rằng có thể có thiệt hại và dư chấn. 

Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương cho hay không có cảnh báo sóng thần. Hiện chưa có báo cáo về thương vong hay thiệt hại nào.

Vị trí xảy ra trận động đất. Ảnh: Google Map.

Vị trí xảy ra trận động đất. Ảnh: Google Map.

Philippines nằm trên "Vành đai Lửa Thái Bình Dương", nơi thường xuyên xảy ra động đất. Ngày 28/4, một trận động đất mạnh 6,8 độ Richter đã xảy ra ở vùng biển đảo Mindanao, Philippines.

Người dân địa phương cho biết rung lắc mạnh xảy ra và nhiều người phải bỏ chạy khỏi nhà của họ, một số vấp ngã. Giới chức nói tâm chấn nằm ở khu vực miền núi với các thị trấn nhỏ.

Nhiều vùng rộng lớn trên đảo Leyte bị tàn phá nặng nề của siêu bão Haiyan hồi tháng 11/2013. Những cơn sóng lớn giống như sóng thần đã tàn phá thành phố Tacloban và khu vực lân cận, làm 7.350 người chết hoặc mất tích. 

Philippines nằm trên "Vành đai Lửa Thái Bình Dương". Vành đai này dài khoảng 40.000 km và bao quanh Thái Bình Dương, có nhiều núi lửa đang hoạt động và rãnh kiến tạo.

 

Một trường đại học ở Cebu được sơ tán. Ảnh: The Socials of CNU.

Một trường đại học ở Cebu được sơ tán. Ảnh: The Socials of CNU.

Ảnh: CNN Philippines

Ảnh: CNN Philippines

Ảnh: CNN Philippines

Ảnh: CNN Philippines

Ông Marlon Tano, một nông dân ở Leyte, nói với hãng tin AFP rằng trận động đất đã làm ông không thể đứng vững khi đang làm việc tại nông trại ở Borauen, một thị trấn gần tâm chấn.

Ảnh: CNN Philippines

Ảnh: CNN Philippines

Ông Tano nói: “Nó mạnh đến nỗi tôi bị ngã xuống. Tôi nhìn thấy các xe bus và xe máy phải dừng lại trên đường cao tốc và mọi người phải xuống xe”.

Ảnh: CNN Philippines

Ảnh: CNN Philippines

Hòn đảo Leyte từng bị tàn phá bởi siêu bão Haiyan vào tháng 11/2013. Khi đó, các trận sóng lớn đã quét qua khu vực này khiến hơn 7.000 người chết và mất tích.

Cũng trong chiều 6/7, một trận động đất khác xảy ra ở Montana (Mỹ) với cường độ 5,8 độ richter. Hiện chưa có thông tin về tổn thất tại đây.

Montana là khu vực ít xảy ra động đất ở Mỹ. Trận động đất xảy ra hôm nay là mạnh nhất trong hàng chục năm qua ở Montana.

Theo Tường Vy / Reatimes