Ngày 9-12, theo thông tin từ Ban chỉ đạo 141/CATP Hà Nội, trong ngày cuối tuần vừa qua, các tổ 141 làm nhiệm vụ trên đường phố liên tục phát hiện, trấn áp các đối tượng phạm pháp hình sự.

Chiếc xe điện nghi là xe bị đối tượng phá khóa ăn trộm.

Theo đó, vào khoảng 14g30 chiều ngày 8-12, tổ công tác Y24/141 do Đại úy Tạ Xuân Hậu là tổ trưởng làm nhiệm vụ tại ngã tư Thanh Nhàn – Bạch Mai (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) thì phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy BKS: 33P3-5422 lưu thông trên đường có biểu hiện nghi vấn nên đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra hành chính.

Trong qua trình kiểm tra, cán bộ tổ công tác phát hiện thanh niên có nhiều biểu hiện đáng ngờ, liên tục tỏ ra lo lắng, bất an. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cán bộ của tổ công tác tập trung đấu tranh khai thác đồng thời xác minh nhân thân đối tượng.

Qua xác minh nhân thân, tổ công tác xác định danh tính đối tượng là Vũ Xuân Giảng (SN 1987, trú tại Xuân Trường, Nam Định). Giảng đang là nghi phạm liên quan đến vụ việc trộm cắp tài sản và đang bị Công an quận Hai Bà Trưng phát thông báo truy tìm. Sau đó, Giảng được tổ công tác 141 giao cho Công an quận Hai Bà Trưng.

Bộ vam phá khóa bị phát hiện trong người đối tượng.

Sau đó 10 phút, tổ công tác tiếp tục phát hiện đối tượng Nhân Quang Tùng (SN 1975 ở Thái Hà) tàng trữ trong người một gói ma túy lớn.

Cùng thời điểm trên tổ công tác Y5/141 do Thiếu tá Nguyễn Đăng Tiến làm tổ trưởng đã khống chế tóm gọn một đối tượng đi xe máy điện nghi là xe gian trên phố Hoàng Cầu (Đống Đa, Hà Nội).

Khám trong người đối tượng có đủ một bộ phá khoá xe và chiếc xe máy điện cũng có dấu hiệu vừa bị phá khoá.

Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng.

Theo Pháp luật xã hội