Toa-nha

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về toa-nha, cập nhật vào ngày: 16/04/2024

Các chuyên gia nhận định văn phòng cho thuê vẫn được xem là mảng đầu tư ổn định, nhất là với những chủ đầu tư sở hữu dòng tiền tốt, có tiềm lực về tài chính.

Ngày 12/8/2022, Tổ chức kỷ lục Việt Nam đã chính thức trao cho VPBank danh hiệu kỷ lục: “Bảng quảng cáo gắn tên cán bộ, nhân viên trên kính tòa nhà có diện tích lớn nhất Việt Nam”.

Nhằm trang bị kiến thức phòng cháy chữa cháy (PCCC), Ban Quản lý tòa nhà Sunshine Palace đã phối hợp cùng Đội Cảnh sát PCCC Công an quận Hoàng Mai, thực hiện buổi “Tập huấn và Diễn tập PCCC” cho cư dân tại dự án.

Tòa nhà chọc trời Merdeka 118 cao 678,9m do studio Fender Katsalidis của Úc thiết kế đã trở thành tòa nhà cao nhất Malaysia, và cao thứ hai thế giới.

Các nhà thiết kế đã lên ý tưởng về một tòa nhà chọc trời mới lạ, có khả năng hấp thụ lượng khí thải carbon tương đương 48.500 cây xanh trong khí quyển.

Với thiết kế lộn ngược ấn tượng, công trình của KTS DAvid Adjaye đã ngay lập tức thu hút được sự chú ý của giới kiến trúc toàn cầu.

Dự án EECB do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ thông qua UNDP với mục tiêu dài hạn là cắt giảm phát thải khí hiệu ứng nhà kính, cải thiện việc sử dụng năng lượng các tòa nhà cao tầng ở Việt Nam.

Vào khoảng 12h15 phút trưa 27/7, nhiều người dân tại một số tỉnh miền núi Tây Bắc và Hà Nội cảm thấy rung, lắc nhẹ.

Tỷ phú giàu nhất châu Á Mukesh Ambani sở hữu tòa nhà chọc trời 27 tầng với 3 sân bay trực thăng, gara chứa 168 xe và 600 người giúp việc.

Tập đoàn Capital House đã có bước chuyển mình đầy ấn tượng trong thời gian gần đây khi mở rộng thị trường ra ngoài Hà Nội bằng việc phát triển dòng sản phẩm nhà ở EcoLife và EcoHome tại Quy Nhơn.

Bạn đọc đã bao giờ thấy một chính quyền địa phương dùng một văn bản không có giá trị pháp lý để hành pháp chưa? Tựa như một bác sĩ đã quyết định cho bệnh nhân đang mất nước nghiêm trọng uống nước biển!

Một dự án xây dựng không thể thiếu môi trường pháp lý, tựa như vai trò của nước trong một cơ thể sống. Nước phải sạch, phải tinh khiết thì cơ thể mới khỏe mạnh.

‘’Thấu hiểu Làn da, chăm da đúng cách’’ chính là điều kiện cần và đủ giúp chị em tự tin trên chặng đường chinh phục nhan sắc...

Dự kiến, đầu tháng 9/2019, Tòa nhà DOJI Tower – Kiệt tác kiến trúc tựa viên kim cương khổng lồ giữa lòng Hà Nội sẽ chính thức được khánh thành, trở thành Trung tâm Vàng bạc Trang sức lớn nhất Việt Nam.

Xuất hiện nổi bật với diện mạo độc đáo mô phỏng viên kim cương khổng lồ tại vị trí vàng của thủ đô, kiệt tác kiến trúc DOJI Tower đang trở thành tâm điểm, khiến nhiều người háo hức chờ đón sự kiện Tòa nhà chính thức đi vào hoạt động.