Theo các chuyên gia đánh giá, hiện nguồn từ phía người cho hiến/ tặng tạng vẫn còn rất hạn chế. Do vậy đáp ứng được nguồn tạng từ người cho thì phải có sự phối hợp lẫn nhau và nên để càng nhiều BV tham gia càng tốt.

TP.HCM: Nhiều cơ sở y tế tham gia công tác ghép tạng 0

Chính vì thế, việc hợp tác giữa 3 bệnh viện: Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy, BV Thống Nhất và BV Nhi đồng 2 mới đây đã mở ra cơ hội hợp tác trong chuyên môn, chia sẻ nguồn tạng hiến, chuẩn bị từ người cho sống và người cho chết não sẽ mở ra nhiều cơ hội sống cho bệnh nhân hơn...

Theo lãnh đạo BV Nhi đồng 2 cho biết, từ năm 2004 BV đã ghép thận cho bệnh nhi 12 tuổi, nhỏ tuổi nhất bấy giờ. Đến nay đã 14 năm nhưng BV chỉ thực hiện 16 ca ghép thận, rất ít vì nguồn cho từ người cho sống không nhiều, chủ yếu là người thân trong gia đình, chưa có người cho chết não. 

Các BV hi vọng ký kết này sẽ mở ra hướng phát triển mới cho lĩnh vực ghép thận miền Nam, đồng thời đảm bảo sự minh bạch, bài bản, chống việc lợi dụng buôn bán thận.

Theo giadinhmoi.vn