Cụ thể, sau ngày 27/5, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TP Hồ Chí Minh sẽ chính thức dừng bán tiền lưu niệm 100 đồng phát hành nhân kỷ niệm 65 năm thành lập Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Đồng thời, danh sách đã đăng ký nhưng đến thời điểm này chưa đến mua tiền lưu niệm sẽ bị huỷ.

Ngoài ra, từ ngày 20 đến hết 27/05, việc bán tiền lưu niệm sẽ được tiến hành vào tất cả ngày làm việc trong tuần, thay vì chỉ bán vào buổi sáng hai ngày thứ năm và thứ sáu hằng tuần như trước.

Theo NHNN, việc này nhằm phục vụ khách hàng chưa đến mua tiền lưu niệm theo số lượng đã đăng ký.

Từ ngày 27/5 tới đây, tiền lưu niệm 100 đồng chính thức ngừng bán. (Nguồn ảnh: Báo Giao thông)

Tiền lưu niệm 100 đồng được bán tại TP Hồ Chí Minh từ ngày 22/04 đến nay. Theo thống kê của NHNN TP Hồ Chí Minh, đã có 4.500 tổ chức và cá nhân đã đăng ký mua.

Do số lượng này đã vượt quá hạn mức cung ứng của NHNN chi nhánh TP Hồ Chí Minh nên sẽ đưa ra quyết định chấm dứt hoạt động này.

Theo Hà Anh/Gia đình Việt Nam